11/10/2019 07:47 GMT+7

Dùng mực vô hình làm bài, nữ sinh được điểm tối đa

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Nữ sinh viên năm nhất chuyên ngành lịch sử ninja tại ĐH Mie ở Nhật Eimi Haga vừa có bài luận bằng mực vô hình đạt điểm tối đa nhờ sự sáng tạo.

Dùng mực vô hình làm bài, nữ sinh được điểm tối đa - Ảnh 1.

Nữ sinh Eimi Haga và bài thi của cô - Ảnh: BBC

Vốn đam mê ninja từ nhỏ, Eimi Haga đã nghĩ ra cách dùng đến kỹ thuật aburidashi, trộn đậu nành xay với nước trong nhiều giờ để tạo ra loại mực vô hình này sau khi nghe thầy giáo nói rằng sẽ chấm điểm cao cho bài có tính sáng tạo.

Sau khi viết bài trên giấy washi, theo BBC ngày 10-10, Haga không quên ghi chú 1 dòng bằng mực bình thường "hãy hơ tờ giấy trên lửa" phòng trường hợp giáo sư sẽ bỏ qua bài luận do không thấy chữ nào.

Dùng mực vô hình làm bài, nữ sinh được điểm tối đa - Ảnh 2.

Bài thi của Eimi Haga, chỗ được hơ nóng sẽ xuất hiện chữ - Ảnh: BBC

Giáo sư giảng dạy lớp Haga đã rất bất ngờ khi thấy chữ lần lượt hiện ra trên tờ giấy nộp bài vốn trống không và cho nữ sinh này điểm tối đa.

Sinh viên sáng tạo máy gieo hạt bằng giọng nói Sinh viên sáng tạo máy gieo hạt bằng giọng nói

TTO - Chiếc máy 'made by sinh viên' giúp gieo hạt ngay hàng thẳng lối đến 95%. Máy còn có tính năng thông báo nhiệt độ và độ ẩm ngoài trời, giúp nông dân có thể xác định thời điểm gieo phù hợp.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên