02/11/2011 06:54 GMT+7

Dừng lắp đặt đèn tín hiệu giao thông ở "điểm đen"

NGUYÊN LINH
NGUYÊN LINH

TT - Chiều 31-10, thượng tá Đặng Ngọc Sơn - trưởng Công an TP Huế - cho biết đã dừng triển khai lắp đặt hai cụm đèn tín hiệu điều khiển giao thông trên tuyến đường An Dương Vương nối với tuyến đường Ngự Bình và Hồ Đắc Di (TP Huế). Hai ngã ba này là những “điểm đen” thường xuyên xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông.

Trước đó, UBND TP Huế giao Công an TP Huế là chủ đầu tư dự án lắp đặt bảy cụm đèn tín hiệu điều khiển giao thông trên địa bàn TP Huế, kinh phí 5,6 tỉ đồng, trong đó có hai cụm đèn nói trên. Tuy nhiên, theo Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế, hai ngã ba này có khoảng cách quá gần gác chắn đường sắt, nếu lắp đèn tín hiệu dừng sẽ gây xung đột giao thông và nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao. Phương án tốt là ưu tiên lắp đặt đèn vàng cảnh báo thay đèn tín hiệu giao thông (xanh - đỏ).

NGUYÊN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên