
Dưới gốc tùng cổ thụ ở danh thắng Yên Tử, hòa thượng Thích Thanh Quyết giảng cho các tăng ni sinh về giá trị của Phật giáo Trúc Lâm - Ảnh: T.ĐIỂU
Trước thềm lễ đón bằng Di sản văn hóa thế giới cho quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc sắp diễn ra trong mấy ngày tới, ngày 13-8, dưới gốc tùng cổ thụ trên đường Tùng thuộc danh thắng Yên Tử, Quảng Ninh, hòa thượng Thích Thanh Quyết đã có buổi giảng pháp và đặc biệt là giá trị của Phật giáo Trúc Lâm cho gần 50 tăng ni sinh xuất sắc của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội mà ông làm viện trưởng.
Lớp học đặc biệt dưới gốc tùng cổ thụ mang đến những hiểu biết cho các học viên về cuộc đời hành đạo của Phật hoàng và con đường hoằng dương Phật pháp của Ngài, đặc biệt những giá trị lớn lao của Phật giáo Trúc Lâm do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập.
Khi UNESCO công nhận quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới chính là bởi ghi nhận những đóng góp đặc biệt cho nhân loại của Phật giáo Trúc Lâm.
Phật giáo Trúc Lâm là một truyền thống thiền độc đáo của Việt Nam được lập vào thế kỷ 13 bởi các vua nhà Trần, các nhà tu hành thông tuệ, đặc biệt là Phật hoàng Trần Nhân Tông.
Hòa thượng Thích Thanh Quyết nhấn mạnh sự đặc biệt ở câu chuyện Phật hoàng Trần Nhân Tông là vị vua duy nhất được biết đến ở châu Á đã từ bỏ vương vị để trở thành một nhà tu hành giữa lúc đầy vinh quang khi lãnh đạo đất nước chiến đấu chiến thắng quân Nguyên Mông.
Từ vị vua đầy chiến công hiển hách, ông trở thành nhà tu hành có công khai sáng nên một dòng thiền mang đậm triết lý nhân sinh, cốt cách Việt Nam, được UNESCO ghi nhận là minh chứng về cách thức một tôn giáo đã ảnh hưởng đến xã hội thế tục, giữ gìn hòa bình, thịnh vượng.
Hòa thượng Thích Thanh Quyết nói, theo Phật giáo Trúc Lâm thì một tu sĩ tốt phải lo tròn trọng trách giúp đỡ cho quốc gia, dân tộc, cho xã hội.
“Nếu cứ khư khư chùa đẹp, khư khư sư hay mà để cho nhân dân khổ thì đấy không gọi là người tu Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử.
Phật giáo Trúc Lâm là phải đặt lợi ích của dân tộc, quốc gia, nhân dân lên hàng đầu. Cứu độ là cứu độ quốc gia dân tộc. Đưa quốc gia, dân tộc và thế giới lên hòa bình…”, hòa thượng Thích Thanh Quyết nói.

Buổi giảng đạo dưới gốc tùng trên đường Tùng, núi Yên Tử - Ảnh: T.ĐIỂU
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận