02/10/2019 19:16 GMT+7

Dừng dự án điện gió chậm tiến độ 8 năm, để mất 140ha rừng

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Công ty CP phong điện Phương Mai triển khai dự án điện gió đã thiếu trách nhiệm trong quản lý, để mất 140ha rừng. Dự án này hiện chậm tiến độ 8 năm so với giấy chứng nhận đầu tư.

Dừng dự án điện gió chậm tiến độ 8 năm, để mất 140ha rừng - Ảnh 1.

140ha rừng phi lao (dương) chắn cát của người dân giao cho doanh nghiệp bị phá trắng - Ảnh: TRÂM ANH

Ngày 2-10, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã có ý kiến kết luận trong cuộc họp giải quyết việc phá rừng phi lao tại khu vực dự án Nhà máy phong điện Phương Mai 1, thuộc 2 xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước) và Cát Chánh (huyện Phù Cát).

Theo đó, chủ tịch UBND Bình Định thống nhất tạm dừng thực hiện dự án Nhà máy phong điện Phương Mai 1 tại Khu kinh tế Nhơn Hội do chủ đầu tư thiếu trách nhiệm đã để xảy ra tình trạng chặt phá, cháy cây phi lao tại đây.

Chủ tịch tỉnh Bình Định yêu cầu chủ đầu tư phải trồng lại toàn bộ diện tích phi lao bị phá và bị đốt cháy thì mới xem xét tiếp tục triển khai dự án. Giao công an tỉnh chủ trì phối hợp điều tra, làm rõ các đối tượng phá rừng, nguyên nhân gây cháy rừng tại khu vực dự án để xử lý nghiêm theo quy định.

Dừng dự án điện gió chậm tiến độ 8 năm, để mất 140ha rừng - Ảnh 2.

Những cây phi lao khu vực không giao cho doanh nghiệp quản lý - Ảnh: TRÂM ANH

Theo Công an tỉnh Bình Định, kết quả kiểm tra diện tích 141,9ha giao làm dự án trên, không còn cây phi lao, chỉ có chồi tái sinh.

Qua đó cho thấy toàn bộ diện tích cây phi lao tại khu vực dự án đã bị chặt phá trái phép trong thời gian qua nhưng đến nay chưa được cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Dừng dự án điện gió chậm tiến độ 8 năm, để mất 140ha rừng - Ảnh 3.

Một gốc cây phi lao bị cưa sát gốc - Ảnh: TRÂM ANH

Theo BQL Khu kinh tế Bình Định, Công ty điện gió Phương Mai thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ tài sản (cây phi lao) đã giao cho đơn vị và chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh, chưa có phương án bảo vệ cây phi lao và phòng chống cháy.

Thiếu trách nhiệm trong việc thuê người địa phương quản lý vào bảo vệ cây phi lao.

Theo người dân địa phương, cả khu rừng phi lao khoảng 250ha, bao đời nay che chắn bão, cát bay cho trên 500 hộ dân (với 2.000 nhân khẩu) đã bị triệt hạ, ước tính số lượng cây rừng bị chặt khoảng 100.000 cây.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online cùng ngày, ông Trương Văn Phúc, phó giám đốc Công ty CP phong điện Phương Mai, nói rằng: "Chúng tôi khẳng định doanh nghiệp không chặt phá hay đốt rừng mà thực hiện đúng theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh và chủ trương đầu tư. Việc mất rừng là chuyện lực bất tòng tâm".

7 lần xin gia hạn tiến độ đầu tư

Theo BQL Khu kinh tế Bình Định, dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện gió có công suất 30MW, diện tích đất sử dụng ban đầu là 143ha được trưởng Ban quản lý khu kinh tế Bình Định cấp chứng nhận đầu tư lần đầu vào ngày 26-10-2009.

Từ năm 2010 đến nay, dự án Nhà máy phong điện Phương Mai 1 do Công ty CP phong điện Phương Mai làm chủ đầu tư triển khai rất chậm tiến độ so với giấy chứng nhận đầu tư (cam kết quý 1-2011 đưa dự án vào hoạt động), đã được UBND tỉnh Bình Định 7 lần gia hạn về tiến độ đầu tư.

Điện gió, điện mặt trời phải giảm công suất để không quá tải Điện gió, điện mặt trời phải giảm công suất để không quá tải

TTO - Các nhà máy điện mặt trời tại các điểm “nóng” về năng lượng tái tạo như Ninh Thuận, Bình Thuận đồng loạt phát điện trong khi công suất đường dây không đáp ứng đã gây quá tải lưới điện tại khu vực này.

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên