29/11/2014 00:10 GMT+7

​Đừng để trẻ em tử vong chỉ vì bị đuối nước

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Cần biết - Theo báo cáo toàn cầu của WHO tại Việt Nam, đuối nước chính là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em từ 5-14 tuổi; xấp xỉ có 6.400 người bị đuối nước hàng năm.

Báo cáo cũng cho thấy, đuối nước làm 372.000 người chết mỗi năm và là một trong mười nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong ở trẻ em và thanh niên trên thế giới.

Ở Việt Nam, theo số liệu điều tra tai nạn thương tích quốc gia thì mỗi ngày có khoảng 20 trẻ bị đuối nước. Đuối nước và gần đuối nước thường xảy ra ở nhà nhưng cũng thường ở gần các khu vực ao, hồ và sông ngòi.

Nam giới có khả năng bị đuối nước cao gấp hai lần so với nữ giới và trẻ em nông thôn có xu hướng nguy cơ cao hơn.

Bà Margaret Chan-Tổng Giám đốc của WHO cho biết, đây là một cái chết không đáng có, chính quyền Trung ương và địa phương cần có hành động để thực hiện các biện pháp phòng chống đơn giản mà WHO đã đưa ra.

Theo đó, ở các địa phương Việt Nam có thể thực hiện các biện pháp đơn giản để dự phòng đuối nước như: dựng rào chắn để kiểm soát các lối vào khu vực có nước; dạy trẻ các kỹ năng bơi cơ bản và đào tạo những người xung quanh và các thành viên gia đình về các kỹ năng bơi cơ bản, các biện pháp sơ cứu và hồi sức.

Còn các biện pháp can thiệp ở cấp độ quốc gia như: thông qua và thực hiện các quy định về phà, vận chuyển bằng tàu thủy, bằng thuyền; quản lý tốt hơn nguy cơ lụt lội và có các chính sách toàn diện về an toàn trong môi trường nước.

hPpXADKS.jpg

Theo WHO, các số liệu chính xác về đuối nước ở Việt Nam còn hạn chế và số tử vong do đuối nước có thể được ước tính thấp hơn nhiều so với thực tế.

Các số liệu chính thức có thể không ghi chép một cách đầy đủ các trường hợp đuối nước do tự tử, giết người, các thảm họa do lũ lụt, hoặc các vụ tai nạn như lật phà.

Ông Jeffery Kobza, Quyền Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho rằng, hầu hết tất cả các khu vực có nước đều có nguy cơ xảy ra đuối nước, đặc biệt các khu vực ở trong và xung quanh nhà.

Đuối nước có thể xảy ra ở bồn tắm, xô đựng nước, ao hồ, sông, kênh ngòi và các bể bơi vì mọi người đều tiếp cận những nơi này hàng ngày. Việc mất đi hàng trăm ngàn mạng sống vì những nguyên nhân này là không thể chấp nhận vì chúng ta biết cách dự phòng.

Vì vậy, việc cần phải đưa nội dung phòng, chống đuối nước đã trở thành một phần không thể thiếu trong những vấn đề quan trọng gần đây được bàn thảo như: biến đổi khí hậu dẫn đến gia tăng lụt lội; di cư ồ ạt trong đó những người tị nạn di chuyển bằng thuyền và những vấn đề như phát triển nông thôn, nước và vệ sinh môi trường.

Tăng cường công tác điều phối trong các chương trình nghị sự khác nhau sẽ giúp cứu sống được nhiều người.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên