[AUDIO id=1441958414382 alt=Nghe đọc bài: Đừng đẩy khó về phía dân]//static.tuoitre.vn/tto/r/2015/09/11/dungdaykhovephiadan-1441958414.mp3[/AUDIO]
Cho đến thời điểm này, khi học sinh các cấp đã vào năm học mới được gần một tháng, nhiều trường nhiều lớp đã thu xong bảo hiểm y tế (BHYT) 15 tháng theo quy định mới, các cơ quan chức năng (y tế, tài chính, giáo dục) mới ngồi lại tính chuyện có sửa đổi thông tư liên tịch 41 hay không thì e rằng quả là việc quá trễ, đúng ra phải làm sớm hơn.
Cho rằng để chia sẻ với khó khăn của học sinh, cơ quan chức năng cho phép các trường thu BHYT theo nhiều đợt thay vì 15 tháng. Nhưng với nhiều phụ huynh, tổng tiền thu vẫn tăng 90% (do thu 15 tháng và căn cứ theo lương cơ bản), chia ra nhiều đợt đóng thì cũng chẳng khác gì “trả góp nhiều đợt”.
Với mức tăng gần gấp đôi đó, dù chỉ một năm, các gia đình có mức thu nhập trung bình vốn đa số ở nước ta đều xem đây là một gánh nặng bên cạnh quá nhiều chi tiêu khi bước vào năm học mới.
Báo chí đưa tin Bộ Y tế cho biết đã từng có ý kiến để học sinh đóng BHYT theo năm như bao nhiêu năm qua nhưng Bộ Tài chính không đồng ý, phải đóng 15 tháng theo năm tài chính.
Học sinh đi học theo năm nhưng Bộ Tài chính lại yêu cầu đóng theo năm tài chính theo cách quản lý của cơ quan nhà nước, tăng thêm ba tháng thu, điều này cho thấy bộ chỉ nghĩ làm sao để thuận tiện với cách quản lý của cơ quan nhà nước mà quên đi những khó khăn của phụ huynh đối với hầu hết gia đình có mức thu nhập trung bình ở nước ta.
Chính sách BHYT toàn dân là một chính sách đúng đắn, nhưng việc triển khai thực hiện còn chưa thống nhất giữa các cơ quan chức năng và còn nhiều bất cập.
Trong khi các địa phương đã triển khai thu BHYT 15 tháng theo thông tư 41 liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Y tế, thì sáng 10-9, trao đổi với báo Tiền Phong, phó vụ trưởng Vụ Hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính) Đỗ Thị Thúy Hằng lại cho hay không có quy định nào thu BHYT 15 tháng!?
Việc bắt buộc đóng BHYT cũng gặp phải phản ứng từ nhiều phụ huynh. Bắt buộc để mọi học sinh được đảm bảo chăm sóc y tế, nhưng bắt buộc có nhiều con đường, không nhất thiết phải chỉ duy nhất đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
Nhiều phụ huynh có khả năng tài chính đã đóng BHYT tư nhân số tiền cao hơn để được khám chữa bệnh ở những cơ sở y tế tốt hơn nhưng không được chấp nhận, trong khi nhiều phụ huynh tại TP.HCM muốn khám chữa bệnh BHYT tại hai bệnh viện nhi lớn là Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2 thì hai bệnh viện này lại không nằm trong danh sách BHYT!...
Việc thay đổi cách triển khai một chính sách lớn như BHYT, lại liên quan đến từng người dân thì cần phải được cân nhắc thấu đáo mọi khả năng trước khi thực hiện, nhưng các cơ quan hữu trách xem ra chưa chuẩn bị kỹ mà đã triển khai nên gặp phải nhiều băn khoăn từ người dân.
Bộ máy quản lý hành chính lãnh lương của dân là để phục vụ dân, phải tìm mọi cách để giải quyết các vướng mắc của dân. Một khi cơ quan quản lý cứ đặt ra những quy định cốt để tiện cho công việc của mình, trong khi dân kêu khó mà không giải quyết thấu đáo thì có nghĩa là đẩy khó khăn về phía dân.
Và khi dân đã kêu khó mà vẫn thực hiện thì e rằng khó triển khai được thành công.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận