29/07/2006 13:21 GMT+7

Dùng bút chì vẽ đồ thị, gạch lỗi sai… có bị xem là đánh dấu bài?

QUỐC DŨNG
QUỐC DŨNG

TTO - * Em thi vào ĐH Bách khoa TP.HCM, do phổ biến không rõ nên em có sử dụng bút chì để vẽ đồ thị và gạch lỗi sai trong bài thi Toán, kẻ bảng để nhận biết trong bài thi Hóa, vậy bài của em có bị trừ điểm hay chấm hội đồng không?

rkBE9XDW.jpgPhóng to
Thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2006
TTO - * Em thi vào ĐH Bách khoa TP.HCM, do phổ biến không rõ nên em có sử dụng bút chì để vẽ đồ thị và gạch lỗi sai trong bài thi Toán, kẻ bảng để nhận biết trong bài thi Hóa, vậy bài của em có bị trừ điểm hay chấm hội đồng không?

Nếu chấm hội đồng thì có gì bất lợi hơn chấm riêng không? Nếu làm toàn bộ bài đúng mà ghi đáp số sai thì có bị trừ điểm cả bài hay chỉ trừ điểm đáp số? (khanhvt@)

- Trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm nay, phần lớn các môn Vật lý, Địa lý và Toán thí sinh có vẽ đồ thị bằng bút chì. Tuy nhiên, “Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2006” đã quy định, chỉ những hình tròn thí sinh được vẽ bằng compa còn lại không được dùng bút mực trong khi làm bài.

Những bài thi do thí sinh không để ý đã vẽ đồ thị bằng bút chì sẽ được cán bộ chấm thi tách ra và tổ chức chấm tập thể theo quy định của quy chế. Tuy nhiên, chấm tập thể hay chấm thường đều cho kết quả thực với bài làm của thí sinh.

Còn nếu phát hiện ra lỗi cố ý do Hội đồng chấm thi phát hiện thì bài thi sẽ bị trừ 50% điểm của toàn bài.

Trong khi làm bài thi, nếu thí sinh làm toàn bộ bài đúng mà ghi đáp số sai thì sẽ bị trừ điểm ở phần sai, không trừ điểm cả bài, vì năm nay quy định khi chấm thi không quy tròn điểm từng bài thi. Việc quy tròn điểm do máy tính tự động thực hiện theo nguyên tắc: Nếu tổng điểm 3 môn thi có điểm lẻ từ 0.25 đến dưới 0.5 thì quy tròn thành 0.5; có điểm lẻ từ 0.75 đến dưới 1.0 thì quy tròn thành 1.0. Thang điểm chấm thi là thang điểm 10. Các ý nhỏ được chấm điểm lẻ đến 0.25 điểm.

Trường hợp thí sinh làm phần trên sai nhưng phần dưới cho kết quả đúng thì nếu hai phần của bài toán có mối liên hệ nhau thì sẽ không logic, không được chấm bình thường như thang điểm quy định.

Còn nếu hai phần hoàn toàn độc lập với nhau thì vẫn có trường hợp giải phần trên của bài toán sai còn phần dưới đúng, bài thi như vậy vẫn được chấm theo thang điểm và đáp án.

* Em thi ngành Quan hệ quốc tế và tiếng Anh của Truờng ĐH dân lập Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, vậy điểm môn tiếng Anh của em có được nhân đôi không? Khi xét tuyển NV2 thì điểm được xét như thế nào? (tulip126usf@)

- Điểm chuẩn của trường đã nhận hệ số 2 các ngành thi khối D. Tuy nhiên, khi xét tuyển NV2, điểm xét tuyển của tất cả các trường đều chưa nhận hệ số. Trong quá trình xét tuyển, trường mới tiến hành nhân hệ số môn ngoại ngữ. Do đó, tất cả những TS có tổng điểm bằng hoặc cao hơn điểm sàn xét tuyển của trường đều được nộp hồ sơ dự tuyển nhưng những TS có điểm thi ngoại ngữ cao sẽ có lợi thế hơn trong quá trình xét tuyển.

* Em vừa thi Trường ĐH Ngân hàng, nếu em thi rớt ĐH Ngân hàng thì làm thế nào em có thể học hệ CĐ của trường? Nếu em vừa nộp hồ sơ NV2 ở trường ĐH khác thì em có khả năng học hệ CĐ của ĐH Ngân hàng không?

Hay muốn học hệ CĐ của ĐH Ngân hàng thì phải nộp giấy xét tuyển NV2 vào hệ CĐ? Hệ CĐ của trường có liên thông lên ĐH không, nếu có thì thời gian học như thế nào? (funnygirl_20042000@)

- Hệ CĐ của trường không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi ĐH năm 2006 của những thí sinh đã dự thi khối A vào Trường ĐH Ngân hàng để xét tuyển NV1 và những thí sinh đã dự thi khối A vào các trường ĐH trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT để xét tuyển NV2, NV3.

Hiện tại chưa biết Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM có xét tuyển thêm NV2 hệ CĐ không, bạn phải chờ sau ngày 15-8 mới biết cụ thể được (điểm NV1 năm 2005 là 18.5 điểm; điểm NV2 là 19.5 điểm).

Hồ sơ xét tuyển NV2 chỉ được gửi vào một trường, do vậy muốn xét tuyển vào trường nào thí sinh phải nộp hồ sơ vào trường đó. Hệ CĐ của trường có liên thông lên ĐH, điều kiện phải có chứng nhận đi làm 2 năm. Thi đầu vào vào khoảng tháng 8 hàng năm. Thí sinh liên hệ với trường để có thêm thông tin chi tiết.

* Em tôi thi vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM ngành Tài chính - Ngân hàng. Nếu em tôi không đủ điểm sàn ĐH nhưng đủ điểm sàn CĐ thì có được xét tuyển vào hệ CĐ của trường không? (Lưu Chí Hải, heosuadet@)

- Trường ĐH Kinh tế TP.HCM không có chỉ tiêu cho hệ CĐ từ năm 2004. Do đó, thí sinh không trúng tuyển vào trường này nếu có nguyện vọng học ở các trường ĐH, CĐ khác thì nộp hồ sơ xét tuyển NV2. Điều kiện bắt buộc xét tuyển NV2 là thí sinh phải có điểm từ điểm sàn ĐH, CĐ trở lên và xét tuyển vào trường có cùng khối thi, trong vùng tuyển cho phép (thí sinh phải nộp hồ sơ xét tuyển NV2 chuyển phát nhanh qua đường bưu điện).

* Em vừa thi vào Trường CĐ bán công Hoa Sen, em nghe nói năm sau trường sẽ lên Trường ĐH Hoa Sen phải không? Vậy hệ CĐ có chuyển tiếp lên ĐH không? Đề thi và đáp án của trường em có thể xem ở đâu? (Thùy Trang, ngongcon1608@)

- Trên nguyên tắc, Trường CĐ bán công Hoa Sen đã được đồng ý chuyển thành Trường ĐH tư thục Hoa Sen. Tuy nhiên trường đang chờ Chính phủ ra quyết định chính thức. Năm học 2006, trường vẫn tổ chức thi tuyển hệ CĐ với 7 ngành học.

Riêng hệ ĐH trường sẽ thông báo sau khi có quyết định chính thức. Bạn có thể vào trang web của trường tại địa chỉ http://www.lotus.edu.vn/ để tìm thêm thông tin về trường. Để xem đề thi và đáp án tuyển sinh CĐ năm 2006 của trường, bạn bấm vào đây.

Các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có những yêu cầu thắc mắc về tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2006, thắc mắc các ngành học, quy chế... có thể gửi email đến Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ: tuyensinh@tuoitre.net.vn

Tuổi Trẻ Online sẽ trả lời thắc mắc của bạn đọc trong thời gian sớm nhất. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu (font chữ unicode).

QUỐC DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên