Hồi còn ở quê, nhà tôi có một cái bể rất lớn chuyên trữ nước mưa. Trong những mùa hè khát bỏng, bể nước trời này không chỉ giúp gia đình tôi khỏi phải chật vật tìm nguồn nước cho chuyện ăn uống, mà còn là nơi lui tới thường xuyên của bà con hàng xóm ghé xin nước.
Nếu bạn ở thành phố và muốn tận dụng nước mưa, tôi khuyên bạn nên hứng nước mưa sau khi mưa to được khoảng 10-15 phút, để nước mưa làm trôi sạch cát bụi và các chất ô nhiễm có trong không khí, trên mái nhà và máng dẫn nước. Muốn đảm bảo hơn trước tình trạng ô nhiễm khá trầm trọng hiện nay ở hầu hết các thành phố, bạn chỉ nên dùng nước mưa để tưới cây, lau dọn...
Nói một cách khoa học và vĩ mô hơn, việc bạn hứng nước mưa là hành động góp phần cải thiện tình trạng ngập úng đến hẹn lại lên của thành phố hiện nay, khi hệ thống thoát nước đang quá tải. Thử nghĩ mà coi, nếu mỗi gia đình hứng được 1m3 nước mưa thì khi nhân rộng ra toàn thành phố, tình trạng ngập úng chắc chắn sẽ bớt căng thẳng.
Theo Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020, Việt Nam có lượng mưa trung bình nhiều năm là 1.940mm, với tổng lượng 640 tỉ m3/năm, là một trong những quốc gia có lượng mưa vào loại lớn trên thế giới. Vì thế, bạn tha hồ mà hứng nước mưa nhé, miễn bạn đừng bỏ quên nó.
|
|
Phóng toÁo Trắngsố 12 ra ngày 1/07/2012hiện đã có mặt tại các sạp báo.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận