05/07/2018 16:10 GMT+7

Đừng biến cơ quan nhà nước thành nhà… 'tình nghĩa'

MINH LUẬN
MINH LUẬN

TTO - Từ rất lâu nay trong bộ máy nhà nước có nhiều cán bộ, công chức không đủ năng lực, làm việc không hiệu quả theo kiểu "sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về".

Đừng biến cơ quan nhà nước thành nhà… tình nghĩa - Ảnh 1.

Ông Tô Quang Phán - tổng giám đốc Đài phát thanh truyền hình Hà Nội đã thẳng thắn thừa nhận trong số hơn 700 người đang làm việc tại đây, có 40% năng lực hạn chế nhưng không loại bỏ được vì họ là "con ông này, cháu bà kia từ trung ương trở xuống thành phố".

Chuyện ông Phán nêu ra việc này được dư luận cho là thẳng thắng, thậm chí là "dũng cảm", dám nhìn thẳng vào sự thật.

Nhưng nhìn ở góc độ khác chuyện biết nó có "tồn tại" như thế mà không xử lý được thì thật đáng lo ngại. Đó là sự bất lực trong vấn đề quản lý công chức, viên chức!

Câu chuyện của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội không phải là ngoại lệ. Nó cũng là chuyện của không ít cơ quan, đơn vị nhà nước khác.

Đây là vấn đề không mới, bởi từ lâu trong bộ máy nhà nước có nhiều cán bộ, công chức không đủ năng lực, làm việc không hiệu quả theo kiểu "sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về". 

Vấn đề ở đây là không thể đuổi việc, tinh giản được những người này vì họ là "con ông, cháu cha", có quan hệ này nọ, có gửi gắm qua lại kiểu "tôi lo cho con anh, anh giúp cháu nhà tôi".

Do đó, đuổi việc những người này không dễ vì họ có "ô dù", do người có chức quyền che chắn, giúp đỡ. Trong khi đó, những người có trách nhiệm quản lý, điều hành thì ngại đụng chạm, không đủ dũng khí để thực thi điều mà pháp luật đã quy định rất cụ thể, rõ ràng.

Cũng do "đầu vào" có gửi gắm, có "ô dù", có "phên dậu" che chắn nên đầu ra rất khó xử lý.

Để rồi sự tồn tại, hiện diện của những người này trong cơ quan nhà nước không chỉ tạo gánh nặng cho ngân sách mà còn làm giảm hiệu quả chuyên môn nơi họ công tác. 

Chưa kể nó còn cản trở sự phát triển, vươn lên bằng năng lực chính đáng của những người trẻ, có trình độ, tâm huyết và khả năng công hiến cho đất nước.

Người yếu kém không làm được việc mà chiếm chỗ, chiếm ghế người khác nó còn làm lãng phí nguồn lực của đất nước.

Vì sao không thể đuổi việc người yếu kém, làng nhàng được khi Luật viên chức, Luật cán bộ -công chức cũng đã có qui định?

Vấn đề là có dám áp vào không hay chính người đứng đầu cũng sợ đụng chạm hoặc vướng cái luật khác là "luật bằng lòng"?

Hiện Đảng và Nhà nước đang có chủ trương tinh giản biên chế. Vì vậy các cơ quan chức năng cần rà soát để loại bỏ những người không làm được việc, "có cũng được, không có cũng được" ra khỏi bộ máy dù họ là con cháu của ai.

Điều này không những góp phần tinh giảm bộ máy mà còn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước.

Đã đến lúc phải trả lại sự bình đẳng cho tất cả mọi người. Bởi chỉ có trọng dụng người tài mới có thể phát triển và kiến thiết quốc gia.

Tuyển dụng công chức, viên chức: Hãy chọn người có năng lực, đừng nhìn vào lý lịch gia đình xem con cháu của ai!  Bởi cơ quan nhà nước không phải là nhà tình nghĩa, đừng dùng nó trả nghĩa cho nhau.

40 nhân sự kém của Đài truyền hình Hà Nội là con 40 nhân sự kém của Đài truyền hình Hà Nội là con 'ông này, bà kia'

TTO - Đó là thông tin từ ông Tô Quang Phán - tổng giám đốc Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, tại Hội nghị lần thứ 14 ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVI) diễn ra sáng nay 3-7.

MINH LUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên