20/12/2014 08:44 GMT+7

​Dùng bằng THPT giả để học lớp xây dựng Đảng

TẤN THÁI - ĐÔNG TRIỀU
TẤN THÁI - ĐÔNG TRIỀU

TT - Ba đảng viên ở Thới Bình (Cà Mau) đã sử dụng bằng THPT không hợp pháp để học lớp xây dựng Đảng.

Ngày 19-12 ông Hồ Xuân Việt - phó bí thư thường trực Huyện ủy Thới Bình (Cà Mau) - cho biết Ủy ban Kiểm tra huyện ủy đã xác minh bằng THPT đối với ba đảng viên Lê Hoàng Dũng (bí thư Đảng ủy xã Thới Bình), Võ Thanh Hùng (phó chánh văn phòng Huyện ủy Thới Bình) và Lý Ngọc Sương (chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Thới Bình). 

Theo đó, ba đảng viên trên sử dụng bằng THPT không hợp pháp để học lớp xây dựng Đảng - chính quyền nhà nước (do Học viện Báo chí và tuyên truyền phối hợp Trường Chính trị tỉnh Cà Mau tổ chức) khóa đào tạo 2010-2014. Ông Việt cũng cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan nơi ba đảng viên trên công tác để kiểm điểm, xử lý theo quy định.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, ngày 11-11 tại Trường Chính trị tỉnh Cà Mau diễn ra lễ cấp bằng tốt nghiệp cho học viên theo học lớp xây dựng Đảng - chính quyền nhà nước. Nhiều học viên không được nhận bằng tốt nghiệp, nghi vấn sử dụng bằng THPT bất hợp pháp. Khóa học có 85 học viên nhưng có tới bảy học viên chưa được cấp bằng (trong đó có ông Dũng, ông Hùng và bà Sương).

 

TẤN THÁI - ĐÔNG TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên