
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bàn giao số mèo cho đơn vị chuyên môn tiếp tục chăm sóc và hỗ trợ trao trả cho chủ nuôi - Ảnh: ĐAN THUẦN
Ngày 26-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bàn giao số mèo còn lại trong vụ trộm cắp và tiêu thụ mèo liên tỉnh cho đơn vị chuyên môn tiếp tục chăm sóc và hỗ trợ trao trả cho chủ nuôi.
Theo đó, số mèo chưa có chủ nuôi đến nhận lại sẽ được bàn giao cho Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội HavePaw và Phòng khám thú y Amy (phường Linh Xuân) trực tiếp quản lý, chăm sóc y tế và tổ chức trao trả cho chủ nuôi, dưới sự hỗ trợ của Phòng Cảnh sát hình sự.
Việc chăm sóc và trao trả mèo vẫn sẽ được thực hiện tại trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP (số 9 xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú).

Bác sĩ thú y chích thuốc cho một con mèo - Ảnh: ĐAN THUẦN
Đến tìm chú mèo bị thất lạc sau khi biết Công an TP.HCM giải cứu hơn 400 con mèo từ đường dây trộm và tiêu thụ mèo, ông Đặng Hoàng Thuận (chủ Phòng khám thú y Amy) dù không gặp lại thú cưng của mình nhưng vẫn quyết định ngỏ ý hỗ trợ chăm sóc, điều trị cho những con mèo vừa được giải cứu.
Ông Thuận cho biết hiện còn hơn 130 con mèo đang được chăm sóc tại Phòng Cảnh sát hình sự.
Bên cạnh đó, khoảng 50 con có vấn đề về sức khỏe đã được chuyển đến các phòng khám thú y để điều trị miễn phí.

AI giúp chủ nuôi tăng khả năng nhận lại được mèo bị mất - Ảnh: ĐAN THUẦN
Ông Lê Nhật Long, Giám đốc Công ty TNHH HavePaw, cho biết việc tiếp tục để số mèo còn lại tại trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM là phương án phù hợp nhất trong thời gian chờ chủ đến nhận.
Theo ông Long, điều kiện chăm sóc tại đây hiện đã rất đảm bảo với hệ thống quạt, phun sương làm mát, mái che cùng đầy đủ trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, điều trị. Các bác sĩ thú y cũng túc trực thường xuyên, thậm chí bố trí cả máy siêu âm để theo dõi sức khỏe cho những con mèo cần can thiệp.
"Việc di chuyển toàn bộ số mèo sang một địa điểm khác sẽ mất nhiều thời gian để thiết lập lại cơ sở vật chất, trong khi các con vật rất dễ bị căng thẳng khi thay đổi môi trường, ảnh hưởng đến quá trình hồi phục. Vì vậy duy trì việc chăm sóc tại đây trong giai đoạn hiện nay là lựa chọn tối ưu", ông Long nói.
Ông Lê Nhật Long cho biết trong những ngày hỗ trợ chăm sóc đàn mèo được giải cứu, nhóm của ông đã sử dụng AI nhằm hỗ trợ người dân tìm lại thú cưng thất lạc.
"Chúng tôi chụp và đăng tải dữ liệu hình ảnh của toàn bộ số mèo được giải cứu lên website HavePaw. Hệ thống sẽ đối chiếu tự động, người dân chỉ cần tải ảnh thú cưng bị thất lạc lên, AI sẽ so sánh khớp với dữ liệu hiện có và cho biết khả năng thú cưng của họ có nằm trong số mèo được giải cứu hay không.
Nhờ công cụ này, nhiều người đã biết sớm kết quả trước khi đến đây, giúp việc tìm kiếm và nhận lại thú cưng thuận lợi hơn. Những ngày qua đã có không ít chủ nuôi sử dụng hệ thống để chủ động tìm mèo của mình", ông Long chia sẻ.
Thiếu tá Lê Xuân Tịnh - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM - cho biết sau khi giải cứu hơn 400 con mèo, cùng với công tác điều tra, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan thú y, tình nguyện viên tổ chức chăm sóc sức khỏe và tạo điều kiện cho chủ nuôi nhận lại thú cưng bị thất lạc.
Trong thời gian tới, người dân có mèo thất lạc vẫn có thể tiếp tục đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP (số 9 xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú) để liên hệ và nhận dạng mèo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận