11/09/2022 05:33 GMT+7

Đức Phúc, Hoàng Thùy Linh, Hyolyn và nhóm MCND ‘đốt cháy’ sân khấu Trung thu hồ Hoàn Kiếm

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Đúng đêm Trung thu, các ca sĩ V-pop và K-pop được giới trẻ yêu thích như Đức Phúc, Hoàng Thùy Linh, Hyolyn và nhóm MCND cùng "đốt cháy" sân khấu ngoài trời tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục hồ Hoàn Kiếm bằng những bản hit của mình.

Đức Phúc, Hoàng Thùy Linh, Hyolyn và nhóm MCND ‘đốt cháy’ sân khấu Trung thu hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 1.

Nữ ca sĩ Hyolyn biểu diễn với trang phục giản dị, khỏe khoắn mà vẫn gợi cảm - Ảnh: LƯƠNG DUY TIẾN

Tối 10-9, hàng ngàn người hâm mộ trẻ đứng kín con phố dài ven hồ Hoàn Kiếm, trước quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, với đèn flash điện thoại bật sáng, hát theo những bản hit của các nghệ sĩ, đặc biệt là của Đức PhúcHoàng Thùy Linh.

Đó là cảnh tượng đẹp đêm hội trăng rằm Trung thu tại hồ Hoàn Kiếm thuộc chương trình Lễ hội Văn hóa đèn lồng Việt - Hàn do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hàn Quốc và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Những ca sĩ của cả hai đất nước được giới trẻ Việt Nam yêu thích hiện nay đã thể hiện những bản hit của mình và cả những bài hát dành riêng cho chương trình có ý nghĩa ngoại giao văn hóa này.

Nhóm MCND hát lại bài Người ơi người ở đừng về của Đức Phúc - Video: T.ĐIỂU

Vốn là một chương trình ca nhạc ngoài trời miễn phí, với người hâm mộ nhiệt thành vây quanh bốn phía, các ca sĩ ngoài phần biểu diễn hết mình đều giao lưu nhiệt tình với khán giả.

Nhóm nhạc nam thần tượng MCND cho biết họ rất vinh dự được mời tới sự kiện quan trọng nên chuẩn bị hết mình.

Nhóm nhạc nam với phong cách biểu diễn gợi cảm này đã làm cuộn lên từng đợt sóng cảm xúc mãnh liệt của biển khán giả trẻ. Họ còn mang tới bất ngờ khi cover bản hit của Đức Phúc Người ơi người ở đừng về.

Để rồi tới cuối bài hát thì Đức Phúc xuất hiện biểu diễn cùng và sau đó ở lại bắt đầu phần trình diễn của mình.

Đức Phúc, Hoàng Thùy Linh, Hyolyn và nhóm MCND ‘đốt cháy’ sân khấu Trung thu hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 3.

Đức Phúc biểu diễn bản hit Người ơi người ở đừng về cùng nhóm nhạc MCND - Ảnh: LƯƠNG DUY TIẾN

Quán quân Giọng hát Việt vẫn giữ phong cách thân thiện, tự nhiên như thường lệ. Anh là ca sĩ duy nhất trong chương trình đã xuống sân khấu, đến thật gần với khán giả khi hát.

Sự thân thiện và hồn nhiên của Đức Phúc khiến khán giả không những không bận tâm mà còn vui thích khi nam ca sĩ "chắc là giới thiệu nhầm" thứ tự bài hát biểu diễn.

Bắt đầu phần trình diễn của mình, Đức Phúc giới thiệu anh sẽ hát Hơn cả yêu của Khắc Hưng, nhưng nhạc bật lên lại là bài Ánh nắng của anh. Không rõ Đức Phúc hay người bật nhạc nhầm, nhưng nam ca sĩ này lập tức nhận "chắc là giới thiệu nhầm bài" rồi cười hồn nhiên.

Anh kết thúc bằng bài Ngày đầu tiên trước sự hài lòng của khán giả.

Đức Phúc, Hoàng Thùy Linh, Hyolyn và nhóm MCND ‘đốt cháy’ sân khấu Trung thu hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 4.

Hoàng Thùy Linh xuất hiện với váy ôm rực rỡ khác hẳn tất cả nghệ sĩ còn lại của chương trình - Ảnh: LƯƠNG DUY TIẾN

Hoàng Thùy Linh xuất hiện với váy ôm rực rỡ khác hẳn các nghệ sĩ còn lại, hát 3 bản hit: Để Mỵ nói cho mà nghe, Gieo quẻ, See tình.

Khán giả liên tục gọi tên Hoàng Thùy Linh khiến nữ ca sĩ xúc động, không ngớt nói cảm ơn khán giả với chất giọng điệu đàng của con gái Hà thành khác hẳn cách của Đức Phúc.

Hyolyn (Sistar) ngoài biểu diễn các bản hit (cô chọn những bài hát phổ biến hơn với các bạn trẻ Việt Nam) thì còn mở đầu bằng bài hát Xin chào Việt Nam.

Hyolyn còn khiến khán giả Việt cảm thấy thú vị khi được nhìn thấy nữ nghệ sĩ Hàn Quốc trực tiếp trên sân khấu với làn da nhuộm nắng khỏe mạnh khác hẳn với hình tượng nữ nghệ sĩ Hàn Quốc thường thấy với làn da trắng được chăm chút quá kỹ lưỡng.

"Nữ hoàng" cũng tạo thiện cảm gần gũi trong một chương trình mở ở sân khấu ngoài trời với trang phục giản dị mà vẫn sexy là áo thun trắng và quần "hộp".

Hoàng Thùy Linh hát bản hit Để Mỵ nói cho mà nghe - Video: T.ĐIỂU

Sự kiện còn có những tiết mục đa dạng, đặc sắc khác như Samulnori biểu diễn trống truyền thống Hàn Quốc của các em học sinh Trường Quốc tế Việt - Hàn, các màn K-pop dance cover, màn biểu diễn Dynamite (BTS) và Heal the world (Michael Jackson) của Dàn hợp xướng thiếu nhi Việt - Hàn.

Công chúng còn được hòa vào con đường đèn lồng Cheongsa Chorong truyền thống của Hàn Quốc và đèn lồng Hội An của Việt Nam.

Đức Phúc, Hoàng Thùy Linh, Hyolyn và nhóm MCND ‘đốt cháy’ sân khấu Trung thu hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 6.

Các bạn trẻ thích thú "check-in" với con đường đèn lồng truyền thống của Việt Nam và Hàn Quốc - Ảnh: T.ĐIỂU

Lễ hội đèn lồng sẽ tiếp tục tới hết ngày 11-9, với những chương trình trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc đa dạng như mặc thử Hanbok, ẩm thực Hàn Quốc, nội dung và bản quyền Hàn Quốc, khám phá du lịch Hàn Quốc…

Đại sứ Hàn Quốc Park Noh Wan chia sẻ ông hy vọng lễ hội lần này sẽ trở thành cơ hội để hai quốc gia cùng thắp sáng tương lai ngày càng phát triển hơn nữa, giống như những chiếc đèn lồng Cheongsa Chorong, đèn lồng Hội An tỏa sáng rực rỡ.

Hoàng Thùy Linh: Vì biết mình là ai Hoàng Thùy Linh: Vì biết mình là ai

TTO - Album thứ tư của Hoàng Thùy Linh (Link) dường như đã trả lời câu hỏi cô là ai bằng cách chỉ ra cô không phải là những ai.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên