20/04/2021 17:06 GMT+7

Đua xe trái phép: Hơn 300 ý kiến đề nghị xử hình sự ‘ngay và luôn’

N.T
N.T

TTO - Trong hàng trăm ý kiến phản hồi gửi về Tuổi Trẻ Online, nhiều bạn đọc đề nghị phải tăng mức phạt tiền và cần xử lý hình sự "ngay và luôn" mới có hi vọng ngăn ngừa triệt để hành vi đua xe trái phép.

Đua xe trái phép: Hơn 300 ý kiến đề nghị xử hình sự ‘ngay và luôn’ - Ảnh 1.

Nhóm "quái xế" chặn đường Lương Định Của, TP Thủ Đức để làm đường đua tự phát - Ảnh: MINH HÒA

Một khảo sát nhỏ trên Tuổi Trẻ Online hai ngày qua đã thu hút gần 500 lượt bình chọn của bạn đọc về hình thức xử lý đối với những người có hành vi đua xe trái phép mà người dân thường gọi là "quái xế".

Trong đó hơn 300 ý kiến đề nghị cần phải xử lý hình sự người đua xe trái phép, hơn 100 ý kiến đề nghị phải tịch thu xe của người vi phạm và gần 50 ý kiến đồng tình với đề xuất xử lý cha mẹ để cho con dưới 18 tuổi tham gia đua xe.

Phải xử lý hình sự mới sợ

Bạn đọc Minh Tuấn viết: "Trong điện thoại tôi vẫn còn lưu giữ 30 video clip đua xe. Nhà tôi ở chung cư quận 7, hằng đêm đều có đua xe, nẹt pô vang trời nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng lực lượng cảnh sát".

Cũng bức xúc với nạn đua xe, bạn đọc Nguyễn Phong Phú đề nghị đối với những hành vi như tổ chức đua xe, lạng lách đánh võng, vi phạm nồng độ cồn... ngoài tịch thu, tạm giữ phương tiện, giam bằng lái xe, phạt tiền thì cần bắt người vi phạm quét dọn rác, làm sạch nhà vệ sinh công cộng thì mới đủ sức răn đe.

Tuy nhiên, nhiều bạn đọc khác cho rằng các biện pháp xử lý hành chính không đủ răn đe đối với các "quái xế". "Đua xe thì phải vây bắt truy đến tận cùng, tịch thu phương tiện hủy bỏ ngay, những người tham gia, cổ vũ đều bị truy cứu hình sự, điều tra nhanh, xử ngay, phạt tiền thật nặng" - bạn đọc Phước Hiệp đề nghị.

Bạn đọc Văn Minh cho rằng "tham gia đua xe, cổ vũ đua xe rõ ràng là gây rối trật tự công cộng, chặn xe là tội tấn công người dân, hủy hoại kinh tế (vì chậm thời gian lưu thông thì hàng hóa thiệt hại)..." nên phải bị xử lý hình sự, đem ra xử trực tiếp công khai thì may ra "quái xế" mới sợ.

Luật hình sự quy định thế nào?

Nhiều bạn đọc bức xúc đề nghị phải đưa hành vi đua xe, tổ chức đua xe trái phép vào luật hình sự để xử lý chứ "phạt vài triệu hoặc thu bằng lái là không ăn thua gì".

Trên thực tế, hành vi tổ chức đua xe trái phép, đua xe trái phép từ lâu đã được quy định trong Bộ luật hình sự và có mức hình phạt, từ phạt tiền cho tới phạt tù, không hề nhẹ.

Cụ thể, Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2017) dành hẳn 2 điều để quy định về tội "tổ chức đua xe trái phép" và "đua xe trái phép".

Trong đó, điều 265 về tội "tổ chức đua xe trái phép" quy định người nào tổ chức trái phép việc đua ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động cơ thì bị phạt tiền từ 30 - 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm.

Nếu thực hiện một trong các hành vi: tổ chức đua xe trái phép cho từ 10 xe tham gia trở lên, tổ chức cá cược, tổ chức đua xe tại nơi tập trung đông dân cư, tháo dỡ các thiết bị an toàn khỏi phương tiện đua, tổ chức chống người giải tán cuộc đua, gây thiệt hại tài sản 100 - 500 triệu đồng, tái phạm… thì bị phạt 100 - 500 triệu đồng hoặc phạt tù 4 - 10 năm.

Đặc biệt, nếu tổ chức đua xe trái phép dẫn đến làm chết 3 người trở lên hoặc gây thương tích/gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỉ lệ tổn thương của những người này từ 201% trở lên, gây thiệt hại tài sản từ 1,5 tỉ đồng trở lên đều có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Đua xe trái phép có thể bị phạt tới 20 năm tù

Đối với tội "đua xe trái phép", điều 226 Bộ luật hình sự quy định người phạm tội có thể bị phạt tiền 10 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm nếu đã từng bị xử phạt hành chính, hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người với tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%...

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp như tham gia cá cược, đua xe nơi tập trung đông dân cư, gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc không cứu giúp người bị nạn, làm chết 1 người… thì bị phạt tiền từ 50 - 150 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Đặc biệt, đua xe trái phép dẫn tới làm chết 3 người trở lên, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người mà tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 201% trở lên, gây thiệt hại tài sản từ 1,5 tỉ đồng trở lên thì bị phạt tù 12 - 20 năm.

Chuyển vụ án tổ chức đua xe trái phép trên cao tốc cho Công an TP Thủ Đức Chuyển vụ án tổ chức đua xe trái phép trên cao tốc cho Công an TP Thủ Đức

TTO - Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TP.HCM đã chuyển vụ án “tổ chức đua xe trái phép” cho Công an TP Thủ Đức tiếp tục điều tra xử lý.

N.T
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên