30/04/2016 11:14 GMT+7

Dừa tươi khan hiếm, dân hái dừa non bán

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Nắng nóng, khan hiếm, cung không đủ cầu nên một số nơi thương lái mua luôn cả dừa non (loại dừa lấy dầu) để bán.

Một nông dân tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre chăm sóc vườn dừa của mình - Ảnh: Mậu Trường
Một nông dân tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre chăm sóc vườn dừa của mình - Ảnh: Mậu Trường

Ngày 30-4, ông Trần Anh Tuấn - chủ tịch Hiệp hội Dừa Bến Tre - cho biết do nắng nóng nên giá dừa uống đang tăng mạnh so với thời gian trước. 

Cụ thể, hiện dừa uống các loại tại các cơ sở thu mua giá 60.000 - 70.000 đồng/chục (12 trái), dừa xiêm xanh 90.000 - 100.000 đồng/chục, dừa dứa 12.000 - 15.000 đồng/trái.

Tuy giá tăng mạnh nhưng nguồn dừa không đủ để cung ứng. Khách từ các tỉnh phía Bắc và miền Trung đặt hàng qua email của Hiệp hội Dừa Bến Tre tăng nhiều. Tuy nhiên, các đại lý chỉ giao hàng cho các hợp đồng cũ và nhận thêm một số khách hàng mới với số lượng ít.

Do không đủ cung nên một số nơi thương lái mua luôn dừa non (loại dừa lấy dầu) để bán.

Ông Nguyễn Văn Trí (huyện Châu Thành) cho biết hiếm khi giá dừa xiêm tăng cao như hiện nay, có thời điểm bán được gần 10.000 đồng/trái, vì vậy nhiều nông dân trồng dừa đã bán luôn dừa non với giá cao ngất ngưởng.

Việc bán dừa non, theo họ, vừa được giá vừa giúp cây có sức chống chọi với đợt hạn, mặn nên ai cũng đổ xô bán.

Ông Tuấn cho biết thêm do ảnh hưởng hạn mặn, dừa bị treo đọt, trái ít, nên trong thời gian tới sản lượng dừa của tỉnh có thể xuống thấp.

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên