14/09/2015 11:30 GMT+7

Dừa Bến Tre tăng giá gấp đôi

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Theo Hiệp hội Dừa Bến Tre, liên tiếp trong những tuần qua giá dừa khô trên địa bàn tăng so với thời gian trước đó.

Dừa Bến Tre tăng giá gấp đôi - Ảnh: TTO

Hiện nay giá dừa khô dao động 70.000-80.000 đồng/chục (12 trái) tùy theo từng vùng và tùy dừa lớn hay nhỏ, tăng gấp đôi so với giá thời điểm cuối tháng 7-2015.

Bà Nguyễn Thị Điểm - giám đốc doanh nghiệp tư nhân Thiên Long - xác nhận hiện doanh nghiệp của bà thu mua dừa tại các đầu mối với giá dao động trên dưới 75.000 đồng/chục.

Một số thương lái tại huyện Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc… cũng cho biết giá dừa khô tại vườn hiện tăng lên khoảng 55.000 - 60.000 đồng/chục 12 trái.

Theo Sở Công thương tỉnh Bến Tre, nguyên nhân giá dừa tăng mạnh trở lại thời gian gần đây là do nhu cầu sử dụng các sản phẩm từ dừa trên thế giới tăng mạnh, nhất là ở thị trường Trung Đông.

Tại buổi làm việc với Hiệp hội Dừa tỉnh Bến Tre mới đây, ông Võ Thành Hạo - bí thư Tỉnh ủy Bến Tre - đã yêu cầu hiệp hội và các sở, ngành liên quan thông tin giá dừa kịp thời cho doanh nghiệp và người trồng dừa biết để tránh tâm lý hoang mang cho người dân.

Như báo Tuổi Trẻ đã thông tin, vào khoảng cuối tháng 7 đầu tháng 8-2015, giá dừa ở tỉnh Bến Tre giảm khoảng 50% so với ba tháng trước đó, tức chỉ 40.000 - 45.000 đồng/chục (12 trái).

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên