09/03/2011 03:27 GMT+7

Đưa nhiều chỉ tiêu vô lý vào kế hoạch

H.G.
H.G.

TT - Ngày 8-3, phát biểu tại hội thảo về lập kế hoạch trong nền kinh tế thị trường do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) tổ chức tại Hà Nội, ông Lê Viết Thái - trưởng ban thể chế kinh tế của CIEM - cho biết hiện nhiều địa phương vẫn đưa nhiều chỉ tiêu rất vô duyên vào kế hoạch thực hiện.

Chẳng hạn, chỉ tiêu 80% người dân tập thể dục thường xuyên, hay bao nhiêu phần trăm cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai... “Đó là những chỉ tiêu vô lý nhưng vẫn được để trong kế hoạch dù không ai biết tính chỉ tiêu đó thế nào hay giám sát thực hiện ra sao?” - ông Thái cho hay. Là người có kinh nghiệm lâu năm trong quá trình đổi mới công tác lập kế hoạch từ trung ương tới địa phương, ông Thái nhận xét trước kia lãnh đạo địa phương chỉ quan tâm hai nội dung trong kế hoạch. Đó là địa phương sẽ được trung ương cấp bao nhiêu tiền và nhận được bao nhiêu dự án. Sau nhiều nỗ lực, một số địa phương đã quan tâm tới công tác kế hoạch hơn.

Theo ông Thái, điểm yếu trong công tác lập kế hoạch hiện nay của VN là “ôm đồm”, cái gì cũng muốn làm và không ai nhường ai. Ông gọi đó là kiểu lập kế hoạch “quả mít”, tức chỗ nào cũng thấy mũi nhọn chứ không xếp thứ tự ưu tiên, khiến nguồn vốn hạn chế càng trở nên phân tán và không đủ đáp ứng nhiều dự án đã lên kế hoạch.

H.G.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên