20/11/2014 07:47 GMT+7

Đưa ngư dân đau ruột thừa ngoài khơi vào bờ cấp cứu

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Sáng sớm 20-11, tàu cứu nạn SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải VN đưa ông Bùi Văn Lục (43 tuổi, ngư dân Quảng Ngãi bị đau ruột thừa giữa biển) vào cảng Nha Trang (Khánh Hòa).

Ngư dân Bùi Văn Lục được đưa lên cảng Nha Trang - Ảnh: DUY THANH
Ông Lục tình trạng sức khỏe yếu vì đau bụng từ ngày 17-11 giữa biển khơi - Ảnh: DUY THANH

Ngay sau đó ông Lục được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Thông tin từ cơ quan cứu nạn cho biết, rạng sáng 17-11, ông Lục bị đau bụng dữ dội khi đang đánh bắt cá trên tàu QNg 95618 TS do ông Nguyễn Minh (xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng.

Do tàu đang cách bờ biển Nha Trang 204 hải lý (khoảng 370km) về phía đông bắc trong khi gió mạnh cấp 6-7, giật trên cấp 7, biển động mạnh nên trưa 19-11 ông Minh đã dùng thiết bị báo tin đề nghị cứu nạn ông Lục.

Ngay sau đó tàu SAR 412 đã rời cảng Quy Nhơn (Bình Định) lên đường cứu nạn. Đến 21g50 đêm 19-11, tàu cứu nạn đã tiếp cận tàu QNg 95618 TS, tiếp nhận ông Lục, đưa lên tàu cho bác sĩ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe và chuyển vào bờ.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên