10/01/2018 23:11 GMT+7

Đưa 6 đoàn tàu mới vào khai thác tuyến đường sắt Thống Nhất

ĐỨC PHÚ - QUANG KHẢI
ĐỨC PHÚ - QUANG KHẢI

TTO - Ngày 10-1, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức đưa vào khai thác 6 đoàn tàu mới trên tuyến Thống Nhất.

Khai trương đoàn tàu Thống Nhất SE4 - Video: HỮU THUẬN

6 đoàn tàu này được hình thành từ dự án đóng mới 90 toa tàu với tổng số vốn đầu tư khoảng 957 tỉ đồng.

Theo đó, 90 toa tàu thuộc các đoàn tàu trên được đóng bằng công nghệ, vật liệu cao cấp do các kỹ sư trong nước thực hiện. 

Toàn bộ các toa tàu được lắp giá chuyển hướng lò xo không khí có khả năng chống rung lắc trong quá trình tàu di chuyển. Thành, vách, cửa sổ toa xe được đúc liền khối nên mở rộng lối hành lang đi lại của hành khách, tạo không gian bên trong toa xe rộng rãi, thông thoáng. 

Các toa tàu có mới có thêm hệ thống báo nhân viên khi hành khách có nhu cầu, màn hình hiển thị thông báo trạng thái, đoàn tàu, các ga kế tiếp, nhiệt độ và tốc độ.

Theo ngành đường sắt, toa giường nằm trang bị nệm bông ép nhập khẩu. Mỗi vị trí hành khách được bố trí 1 đèn đọc sách, tích hợp sạc điện thoại bằng cổng USB.  

Toa ghế ngồi có độ ngả phù hợp, có thể điều chỉnh thiết bị để chân phía trước. Tại mỗi ghế có ổ cắm sạc điện thoại, máy tính, ipad... Trên các toa ghế ngồi trang bị ti vi hiện đại phục vụ nhu cầu giải trí.

Đưa 6 đoàn tàu mới vào khai thác tuyến đường sắt Thống Nhất - Ảnh 2.

Hành khách hào hứng trải nghiệm chuyến tàu chất lượng cao đầu tiên - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo thống kê, hiện ngành đường sắt đang sử dụng khoảng 1.000 toa tàu chở khách có xuất xứ từ nhiều quốc gia khác nhau, trong đó nhiều toa xe khách có tuổi thọ từ 20 - 40 năm. 

Hai năm qua, hai Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn và Hà Nội đã tiến hành đóng mới và nâng cấp hàng loạt toa xe nhằm tăng chất lượng phục vụ khách.

Cùng với việc đưa toa tàu đóng mới vào khai thác, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết từ ngày 10-1, ngành này phục vụ suất ăn chế biến sẵn, đóng hộp trên đoàn tàu chất lượng cao. Ở giai đoạn thí điểm, ngành đường sắt cho biết sẽ miễn phí suất ăn cho hành khách đi tàu.

Các suất ăn được chế biến sẵn tại xưởng, đóng hộp sau đó sẽ đưa lên tủ mát trên tàu bảo quản. Đến bữa, các tiếp viên đường sắt sẽ hâm nóng và đưa ra cho khách. Các suất ăn sẽ được cung cấp tại 3 điểm gồm: Hà Nội, Đà Nẵng và Sài Gòn.

Đưa 6 đoàn tàu mới vào khai thác tuyến đường sắt Thống Nhất - Ảnh 3.

Hành khách hào hứng chờ tàu xuất phát trong căn phòng dành cho 6 người - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đưa 6 đoàn tàu mới vào khai thác tuyến đường sắt Thống Nhất - Ảnh 4.

Những hành khách đầu tiên đi chuyến tàu chất lượng cao - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đưa 6 đoàn tàu mới vào khai thác tuyến đường sắt Thống Nhất - Ảnh 5.

Toa ghế ngồi được trang bị ghế mới và lắp tivi - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đưa 6 đoàn tàu mới vào khai thác tuyến đường sắt Thống Nhất - Ảnh 6.

Bảng thông báo nhiệt độ trên tàu - Ảnh: QUANG ĐỊNH'

Đưa 6 đoàn tàu mới vào khai thác tuyến đường sắt Thống Nhất - Ảnh 7.

Cửa ngăn cách các toa là cửa bán tự động - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đưa 6 đoàn tàu mới vào khai thác tuyến đường sắt Thống Nhất - Ảnh 8.

Thức ăn bán cho hành khách được chuyển vào bếp - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đưa 6 đoàn tàu mới vào khai thác tuyến đường sắt Thống Nhất - Ảnh 9.

Thùng đun nước nóng cho khách có nhu cầu sử dụng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đưa 6 đoàn tàu mới vào khai thác tuyến đường sắt Thống Nhất - Ảnh 10.

Hành khách nước ngoài đi tàu SE4 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đưa 6 đoàn tàu mới vào khai thác tuyến đường sắt Thống Nhất - Ảnh 11.

Khu nhà ăn trên tàu chất lượng cao SE4 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đưa 6 đoàn tàu mới vào khai thác tuyến đường sắt Thống Nhất - Ảnh 12.

Nhà vệ sinh trên tàu chất lượng cao SE4 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

ĐỨC PHÚ - QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên