30/03/2018 06:27 GMT+7

Dù nhất tuần, Cao Mỹ Kim vẫn chia tay Hãy nghe tôi hát

HẢI TRUNG
HẢI TRUNG

TTO - Trong đêm thi chủ đề các bài hát nổi tiếng của Phương Dung, Cao Mỹ Kim dù đoạt giải nhất tuần nhưng do tổng điểm thấp nhất nên phải tạm chia tay và sẽ trở lại vào đêm thi Lội ngược dòng.

Ca khúc ‘Trăng sơn cước’ với phần biểu diễn vui tươi, sôi động của Cao Mỹ Kim

Không còn hình ảnh u sầu như mọi khi, Cao Mỹ Kim hóa thân thành cô gái dân tộc Mường khoe những động tác vũ đạo dễ thương trong phần biểu diễn ca khúc Trăng sơn cước (Văn Phụng).

Danh ca Phương Dung đặc biệt dành lời khen cho giọng hát và phần dàn dựng trong tiết mục này, cô nói: "Phần dàn dựng như mang cả Hoàng Liên Sơn lên sân khấu. Cảm ơn Kim đã cho mọi người nhìn lại 1 trong 54 sắc tộc, phần trình diễn tuyệt vời".

Ca khúc 'Nếu anh đừng hẹn' của Như Trang khiến giám khảo tranh cải

Sau nhiều tuần giữ phong độ ổn định, Như Trang bất ngờ trở lại hình ảnh nổi loạn với phiên bản bolero phối R&B vào bolero có một không hai trong ca khúc Nếu anh đừng hẹn.

Phần trình diễn của Như Trang khiến người nghe phải lắng đọng với những đoạn luyến láy và những nốt cao.

Danh ca Thái Châu nhận xét: "Ở đây tôi khen Như Trang trong phần hòa âm dù mới nhưng cách hát của Trang vẫn còn đậm tình, tha thiết. Tiết tấu mới quá, nhiều người khó tính trong dòng nhạc này sẽ không được thuận tai, nhưng biết đâu, khán giả trẻ thích những điều mới mẻ sẽ thích ca khúc này".

Ca khúc 'Nhạt nắng' được Võ Hạ Trâm phối thêm tiếng sáo mang đậm chất Việt

Luôn làm mới bản thân, Võ Hạ Trâm mạnh dạn chọn thể hiện ca khúc Nhạt nắng, một sáng tác của Y Vân - Lôi Xuân. Mặc dù đứng trên bục hát không hề di chuyển, nhưng Võ Hạ Trâm vẫn thu hút được mọi ánh nhìn từ đầu cho đến cuối tiết mục qua thần thái biểu diễn và giọng hát.

Mai Quốc Việt mang cả khung cảnh quê miền tây nam bộ vào ca khúc ‘Hương tóc mạ non’

Với ca khúc Hương tóc mạ non, một sáng tác của Thanh Sơn, Mai Quốc Việt hóa thân thành Hai Lúa với bộ bà ba, mang guốc mộc đậm chất chân quê. Nam ca sĩ quê Đồng Tháp được dịp khoe giọng hát ngọt ngào khi thể hiện dòng nhạc sở đoản.

Phần trình diễn của anh thu hút cả ban giám khảo và khán giả không chỉ qua giọng hát mà còn bởi phần dàn dựng đẹp mắt và vô cùng gần gũi, đặc biệt với cảnh hứng lúa từ trên rơi xuống đầy nghệ thuật.

Ca khúc Đồi thông hai mộ kể về chuyện tình không trọn vẹn của chàng trai Vũ Thanh Tâm và cô gái Lê Thị Thảo. Câu chuyện tình buồn này được nhạc sĩ Hồng Vân cảm khái và sáng tác nên một nhạc phẩm gắn liền với tên tuổi của danh ca Phương Dung.

Giao Linh, Phương Dung, Họa Mi tái hợp ở Đà Lạt Giao Linh, Phương Dung, Họa Mi tái hợp ở Đà Lạt

TTO - Bộ ba danh ca Giao Linh, Phương Dung và Họa Mi tái ngộ với nhau trên cùng một sân khấu tại Đà Lạt trong đêm nhạc Tuyệt phẩm nhạc tình - Đêm tình hồng.

HẢI TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên