Phóng to |
| V. Putin và người được bảo trợ D. Medvedev tại Đại hội Nước Nga thống nhất. Ảnh: RIA Novosti |
Tờ New York Times viết:" …Trong toàn bộ quá trình sự nghiệp của mình, Medvedev thường là cấp phó của Putin. Như vậy rõ ràng trong trường hợp Medvedev đắc cử, Putin sẽ vẫn là người thực sự đứng đầu nước Nga. Cơ chế cặp đôi này rất hiếm nhưng không phải là không từng có trong lịch sử nước Nga, khi quyền lực đồng nghĩa với chức vụ chứ không phải một nhân vật lịch sử nào”.
Trong khi đó, tờ "The Financial Times" nhận định: Vẫn chưa có câu trả lời cho vấn đề quan trọng đặt ra là cặp đôi này sẽ hoạt động thế nào trong một đất nước vẫn có truyền thống ưa thích quyền lực của một thủ lĩnh hơn là sự bất ổn định tiềm ẩn trong một cơ cấu quyền lực cặp đôi thế này… Ông Putin đã khéo léo “lách” qua sự cấm đoán của Hiến Pháp và vô hình trung sẽ tiếp tục nhiệm kỳ thứ III của mình".
Tuy nhiên, tờ "The Christian Science Monitor" tỏ ý nghi ngờ: Cơ cấu này sẽ rất không ổn định. Thủ tướng thường là người thực hiện những huấn thị của tổng thống. Một nhân vật có thế lực như Putin ở vị trí này có thể gây ra sự căng thẳng ảnh hưởng đến nền dân chủ của Nga".
Báo chí Nga đương nhiên đưa ra nhiều luồng phân tích khác nhau. Các nhà bình luận chính trị có đôi chút thất vọng vì suốt quãng thời gian vừa qua họ đã phân tích, cân nhắc, đánh giá, phỏng đoán… trên cơ sở những động thái khó lường trước của ông V. Putin, đặc biệt là thời điểm đưa ông đưa ông Viktor Zybkov lên làm thủ tướng.
Và bây giờ thì kết quả lại không có gì bất ngờ. Người ta cho rằng, ông Putin là một nhân vật chính trị đặc biệt, biến hóa khôn lường giữa điều “bình thường” với điều “bất ngờ” trên chính trường. Về cơ bản, dư luận xã hội đón chào ứng viên tổng thống Medvedev khá phấn khởi vì, chí ít, nếu đắc cử, ở độ tuổi 42, ông cũng là người cầm quyền trẻ nhất trong lịch sử nước Nga từ trước đến nay.
Đối với các nhà kinh tế thì cặp bài trùng chính trị này là một ý tưởng hợp lý nhất cho nước Nga thời điểm hiện tại. Việc Putin không hoàn toàn rời khỏi chính trường sẽ tạo được sự ổn định trong chính sách phát triển kinh tế, mặc dù có khả năng phải tăng các khoản tài chính dành cho phúc lợi xã hội. Nguy cơ lạm phát nếu có sẽ được chế ngự.
Nhà kinh tế học Anton Strruchenevsky cho rằng việc Putin trở thành thủ tướng sẽ ảnh hưởng có lợi cho việc lôi cuốn đầu tư nước ngoài tại Nga. Điều này rất quan trọng vì chất lượng của môi trường đầu tư sẽ quy định tốc độ phát triển kinh tế.
Thêm nữa, việc Putin tuyên bố đồng ý nhận lời đề nghị của Medvedev làm tăng khả năng thắng cử cho ứng viên này ngay ở vòng đầu tiên. Chính điều này tạo được sự ổn định cho thị trường tài chính Nga, tránh cho những nhà đầu tư một loạt các rủi ro thường có trong thời điểm diễn ra sự biến đổi lớn về chính trị.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận