21/09/2015 14:48 GMT+7

Thịt trâu chọi: từ 700.000 đến 2 triệu đồng mỗi ký

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Năm nay, giá thịt trâu chọi vẫn dao động từ 700.000 - 1.000.000đ/kg (đối với trâu thua vòng loại) và từ 1,5 - 2 triệu đồng/kg với những "ông trâu" vào đến trận bán kết.

Pha quyết đấu với miếng "hổ lao" dũng mãnh của một "ông trâu" trong vòng chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2015 - Ảnh: Tiến Thắng

Sáng 21-9 (tức ngày 9-8 âm lịch) mưa gió thất thường, có lúc mưa nặng hạt vẫn không làm cho sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) - nơi diễn ra vòng đấu chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2015 - còn chỗ trống.

Toàn bộ 12.000 vé với mức giá chung được quy định là 150.000 đồng/vé đều được bán hết.

Bốn khán đài xung quanh sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn đều chật kín du khách tới để theo dõi trận chung kết của 16 "ông trâu" xuất sắc vượt qua vòng đấu loại trước đó.

Sau những tiếng trống, tiếng chiêng và màn múa cờ khai hội, tất cả 16 ông trâu được chia thành 8 cặp đấu loại trực tiếp.

Trải qua 14 "kháp đấu" quyết liệt, chức vô địch với kỷ niệm chương và phần thưởng trị giá 70 triệu đồng đã thuộc về trâu số 23 của chủ trâu Hoàng Đình Du (phường Minh Đức, quận Đồ Sơn).

Kết thúc vòng đấu chung kết, trừ trâu giành giải vô địch được đem cúng tế vào ngày hôm sau, tất cả trâu chọi tham gia đều bị giết thịt, bán ngay sau trận đấu.

Năm nay, giá thịt trâu chọi vẫn dao động từ 700.000 - 1.000.000đ/kg (đối với trâu thua vòng loại) và 1,5 - 2 triệu đồng/kg đối với những "ông trâu" vào đến trận bán kết.

Rượt đuổi trâu thua cuộc trên sân - Ảnh: Tiến Thắng
Trận so đấu quyết liệt kéo dài hàng chục phút của hai "ông trâu" trong trận đấu loại trực tiếp 1/16 của vòng chung kết - Ảnh: Tiến Thắng
Những miếng cáng hầu, kìm kẹp nhau của các "ông trâu" - Ảnh: Tiến Thắng
Trâu chọi số 23 của ông Hoàng Đình Du, phường Minh Đức, giành giải nhất chung cuộc - Ảnh: Tiến Thắng
Giải thưởng cho chủ trâu giành giải nhất là kỷ niệm chương và số tiền 70 triệu đồng - Ảnh: Tiến Thắng
Ngoại trừ trâu giành giải nhất được dùng để tế thần vào hôm sau, toàn bộ trâu thua cuộc đều bị giết thịt bán ngay sau trận đấu với mức giá dao động 700.000 - 2 triệu đồng/kg - Ảnh: Tiến Thắng

 

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên