29/04/2017 22:21 GMT+7

Hàng vạn khách dự khai mạc du lịch biển Cửa Lò

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Tối 29-4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai mạc lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2017. Chương trình nghệ thuật khai mạc mùa du lịch biển Cửa Lò thu hút hàng vạn du khách tham gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc du lịch biển Cửa Lò 2017 được dàn dựng công phu - Ảnh: DOÃN HÒA
Chương trình nghệ thuật khai mạc du lịch biển Cửa Lò 2017 được dàn dựng công phu - Ảnh: DOÃN HÒA

Từ chiều tối 29-4, các ngả đường dẫn đến quảng trường Bình Minh - nơi diễn ra lễ khai mạc du lịch Cửa Lò 2017 với chủ đề “Cửa Lò - hội tụ và tỏa sáng” đều chật cứng du khách thập phương.

Thời tiết tại Nghệ An tương đối mát mẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến theo dõi chương trình khai mạc đặc sắc.

Để hạn chế tình trạng ách tắc giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông phải lập barie chốt chặn khoảng 1km các ngả đường đến quảng trường Bình Minh. Du khách buộc phải gửi xe máy giá 20.000 đồng/lượt và ôtô 100.000 đồng/lượt từ vòng ngoài để đi vào khu vực trung tâm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Xuân Đường - chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - nhấn mạnh Cửa Lò là vùng đất có lịch sử lâu đời, với địa thế đẹp, thiên nhiên ưu đãi, con người đôn hậu, du lịch Cửa Lò được phát triển cách đây 180 năm, khi người Pháp đến đây xây dựng các khu nghỉ dưỡng.

Hiện nay, thị xã Cửa Lò là đô thị du lịch trọng điểm của Nghệ An, đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là đô thị du lịch biển đầu tiên của cả nước.

Biển Cửa Lò đông nghịt khách ngày đầu nghỉ lễ 30-4 và 1-5 vào chiều 29-4 - Ảnh: DOÃN HÒA
Biển Cửa Lò đông nghịt khách ngày đầu nghỉ lễ, ảnh chụp chiều 29-4 - Ảnh: DOÃN HÒA

Sau tiếng trống khai hội của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Cửa Lò - hội tụ và tỏa sáng” ca ngợi đất nước, quê hương, mang đậm dấu ấn của vùng sông nước Cửa Lò, vùng quê xứ Nghệ.

Với gần 300 nhà nghỉ, khách sạn và hơn 10.100 phòng nghỉ, trong năm 2017, thị xã Cửa Lò phấn đấu đón hơn 1,8 triệu lượt khách du lịch, tăng 10% so với năm 2016. Trong đó có 977.000 lượt khách lưu trú, khách quốc tế đạt 5.000 lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt hơn 1.600 tỉ đồng.

Ngoài ra, để người dân phản ánh tình trạng “chặt chém” và đảm bảo tình hình an ninh trật tự mùa du lịch Cửa Lò cũng công khai bốn số điện thoại “nóng” gồm: Công an thị xã (02383).959.113, Đội Thanh tra đô thị (02383).959.112, Trung tâm cứu hộ (02383) 959.114 và Đài truyền thanh bãi biển (02383) 959.111.

Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2017 có nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc diễn ra từ 30-4 đến 1-5 gồm chương trình nghệ thuật “Cửa Lò - hội tụ và tỏa sáng”, lễ tế tại đền Vạn Lộc (phường Nghi Tân), hội đua thuyền truyền thống mở rộng, các trò chơi dân gian… phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân và du khách thập phương.
DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên