29/01/2012 20:48 GMT+7

Du lịch Trung Quốc dịp Tết bội thu 15,6 tỉ USD

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Ngành du lịch của Trung Quốc gặt hái một vụ mùa bội thu khi lợi nhuận trong dịp nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012 tăng 23,6% so với dịp tết năm ngoái.

odHtDM3M.jpgPhóng to
Cảnh đẹp ở Hàng Châu, Trung Quốc

Tổng cục Du lịch Trung Quốc ngày 29-1 thông báo tuần nghỉ tết âm lịch dài hơi năm nay mang lại 101,4 tỷ nhân dân tệ (NDT, tương đương 15,6 tỷ USD) lợi nhuận. Đặc biệt, khoảng 5,5 tỷ NDT trong số này đến từ ngành hàng không và 3,05 tỷ từ ngành đường sắt.

Các du khách chơi xuân đã bỏ ra 38,38 tỷ NDT tại 39 thành phố du lịch lớn ở Trung Quốc và 54,47 tỷ NDT ở các khu vực khác trên cả nước. Số lượng khách du lịch đón năm con rồng cũng đạt ngưỡng kỷ lục với 176 triệu người trên cả nước, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, sức ép lên giao thông ở Trung Quốc gia tăng mạnh khi số lượng người trở lại thành phố làm việc sau dịp Tết tăng đột biến.

Bộ Đường sắt Trung Quốc cho biết gần 6,66 triệu hành khách đi tàu. Theo thống kê, ngày 28-1 là ngày có lưu lượng giao thông lớn nhất ở Trung Quốc kể từ khi bắt đầu đợt nghỉ tết đến nay.

Để đối phó với tình trạng mật độ giao thông tăng đột biến này, ngành đường sắt đã bổ sung thêm 815 đoàn tàu phục vụ nhu cầu đi lại và cơ quan này đánh giá tình hình đường sắt đã đi vào ổn định.

Nhu cầu đi lại trong mùa tết Nguyên đán năm nay ở Trung Quốc đạt cao điểm vào khoảng thời gian từ 8-1 đến 16-2 với hàng trăm triệu lượt khách - chủ yếu là lao động nhập cư và sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

Trong số lượt người đi lại có 3,16 tỷ lượt là đi du lịch, tăng 9,1% so với năm trước.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên