
Thánh đường Tắc Sậy, nơi diễn ra nhiều sự kiện ngày 2-7 thu hút hàng chục ngàn tín đồ - Ảnh: THANH HUYỀN
Theo cha Phêrô Vũ Văn Hài - Tổng đại diện Giáo phận Cần Thơ, Trưởng ban tổ chức, các hạng mục phục vụ đại lễ như lễ đài, giao thông nội bộ, truyền thông, y tế, vệ sinh và thông tin liên lạc đang được hoàn thiện những khâu cuối cùng.
Thánh lễ do Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle - quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng - làm chủ sự. Dự kiến sẽ có hàng chục giám mục, đông đảo linh mục, tu sĩ, giáo dân trong và ngoài giáo phận cùng nhiều người ngoài Công giáo tham dự.
Để phục vụ khách hành hương, Giáo phận Cần Thơ bố trí hai khu vực chính. Khu vực nhà thờ Tắc Sậy và phần mộ cha Trương Bửu Diệp có sức chứa khoảng 25.000 người.
Khu đất rộng khoảng 5ha đối diện nhà thờ được quy hoạch thành quảng trường chính và các khu vực phụ trợ, có thể đón khoảng 47.000 người. Tổng sức chứa dự kiến hơn 70.000 người.

Khu vực sẽ làm lễ chính dự kiến chứa khoảng 50.000 người tham dự - Ảnh: THANH HUYỀN
Ngoài ra, giáo dân trong giáo phận cũng chuẩn bị hơn 40.000 suất ăn sáng để phục vụ miễn phí khách hành hương, tham dự thánh lễ trong ngày diễn ra đại lễ.
Theo ban tổ chức, mọi người đều được chào đón tham dự, không phân biệt tôn giáo hay thành phần xã hội. Các đoàn hành hương được khuyến khích đăng ký trước để thuận tiện cho việc bố trí chỗ ngồi, phân luồng giao thông và chuẩn bị các dịch vụ hỗ trợ.
Để bảo đảm an ninh, an toàn giao thông, Công an tỉnh Cà Mau sẽ điều tiết và tạm dừng lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua khu vực thánh đường Tắc Sậy (ấp 2A, xã Phong Thạnh). Các phương tiện sẽ bị hạn chế lưu thông từ 13h ngày 1-7 đến 4h ngày 2-7; từ 4h đến 17h ngày 2-7 sẽ cấm lưu thông hoàn toàn, trừ xe ưu tiên và phương tiện làm nhiệm vụ.
Các đoàn hành hương đã đăng ký sẽ được cấp bảng nhận diện và hướng dẫn đến các bãi đỗ xe phù hợp. Từ đây, người tham dự đi bộ khoảng 500 - 700m vào khu vực tổ chức.
Ban tổ chức cũng bố trí một bệnh viện dã chiến trung tâm cùng các trạm y tế vệ tinh hoạt động xuyên suốt thời gian diễn ra đại lễ. Lực lượng y tế, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và bảo vệ sẽ thường trực để hỗ trợ người tham dự khi cần thiết.
Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp (1897 - 1946) được nhiều người kính mến vì đời sống thánh thiện, tinh thần hy sinh và lòng yêu thương người nghèo. Ngày 25-11-2024, Tòa thánh công bố sắc lệnh công nhận cuộc tử đạo của ngài, mở ra bước tiến quan trọng trong tiến trình phong thánh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận