16/01/2019 15:18 GMT+7

Dự kiến học lực giỏi mới xét tuyển ngành y: Chỉ dành cho xét học bạ

NGỌC HÀ
NGỌC HÀ

TTO - Quy định này nếu chính thức ban hành, thì hoàn toàn không áp dụng với xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia và cũng chỉ quy định ở một số ngành đào tạo, chứ không phải là tiêu chí tuyển sinh của tất cả các ngành y - dược.

Dự kiến học lực giỏi mới xét tuyển ngành y: Chỉ dành cho xét học bạ - Ảnh 1.

Sinh viên Khoa Y dược Đại học Quốc gia Hà Nội trong ngày nhận bằng tốt nghiệp - Ảnh : NGỌC HÀ

Sau khi Bộ GD-ĐT công bố dự kiến một số điểm sửa đổi quy chế tuyển sinh, trong đó có việc đặt "ngưỡng đầu vào" với ngành y, nhiều thí sinh hoang mang: liệu quy định đạt học lực giỏi lớp 12 có phải là điều kiện bắt buộc với tất cả thí sinh có nguyện vọng vào ngành y năm 2019?

Nhiều thí sinh tỏ ra lo lắng nếu quy định xét tuyển vào khối ngành sức khoẻ phải đạt học lực giỏi lớp 12 thì mình sẽ bị "loại ngay từ đầu". Bởi nhiều em dù đã chuẩn bị sẵn sàng cho ước mơ vào ngành y với mức học lực các môn dùng để xét tuyển rất tốt, nhưng lại không đạt học lực giỏi.

"Em đã chuẩn bị rất kỹ cho việc thi THPT quốc gia xét tuyển vào ngành y đa khoa với ba môn toán, hoá, sinh luôn đạt điểm 9,10 trên lớp. 

Nhưng chắc chắn em không đạt học lực giỏi lớp 12 vì điểm môn ngữ văn, tiếng Anh không được tốt.  Chả lẽ em phải từ bỏ ước mơ trở thành bác sĩ?"- Trịnh Tuấn Anh - một học sinh lớp 12- băn khoăn.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT cho biết năm 2019, đối với ngành khoa học sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề, Nhà nước sẽ quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. 

Điều này được áp dụng đối với cả trường hợp xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia cũng như xét tuyển học bạ.

Với xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia, dự kiến năm 2019, Bộ GD-ĐT sẽ thành lập hội đồng tư vấn có sự tham gia của các trường đại học, của Bộ Y tế, các ngành liên quan, đại diện cho các vùng miền để làm cơ sở xây dựng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành này. 

Việc xây dựng "điểm sàn" ngành y sẽ thực hiện sau khi có điểm thi, giống như hội đồng điểm sàn đối với tuyển sinh ngành sư phạm.

Riêng với việc các trường xét tuyển ngành y theo học bạ cũng sẽ phải đảm bảo ngưỡng đầu vào riêng. Bộ GD-ĐT dự kiến đặt ngưỡng đầu vào tối thiểu với phương thức này là học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi.

Tuy nhiên, quy định này hiện vẫn ở giai đoạn dự thảo, chưa phải quy định chính thức. Ngay cả khi nếu quy định này được thông qua, thì cũng sẽ chỉ dành cho phương thức xét tuyển học bạ, chứ không phải là điều kiện bắt buộc đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia.

Không áp dụng cho ngành hóa dược, y tế công cộng...

Dự kiến thí sinh xét tuyển bằng học bạ phải đạt học lực giỏi cũng sẽ không áp dụng cho tuyển sinh ở tất cả các ngành đào tạo y- dược.

Bà Phụng nhấn mạnh quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào chỉ áp dụng cho các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề.

Còn một số ngành khác trong nhóm sức khỏe (như hóa dược, quản lý bệnh viện, y tế công cộng, y sinh học...) không nhất thiết phải có sự quản lý đặc biệt đó nên không cần quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên