31/07/2013 19:45 GMT+7

Dự kiến điểm chuẩn ĐH Công đoàn: tăng giảm tùy ngành

Ngọc Hà
Ngọc Hà

TTO - Tại Trường ĐH Công đoàn, điểm thi trung bình các khối đều tăng 1-2 điểm so với năm trước, nhưng do số lượng thí sinh dự thi giảm nên điểm chuẩn tăng giảm tùy từng ngành.

* Học viện Hành chính quốc gia: điểm chuẩn dự kiến biến động nhẹ

tCCi6svO.jpgPhóng to
Thí sinh dự thi ĐH năm 2013 - Ảnh: TTO

Dự kiến điểm chuẩn ngành bảo hộ lao động - ngành có điểm chuẩn thấp nhất năm 2012 - sẽ tăng thêm khoảng 0,5 điểm. Điểm chuẩn ngành tài chính ngân hàng sẽ giảm 1 điểm ở khối A và 0,5 điểm ở khối D do số lượng thí sinh dự thi vào ngành này giảm mạnh. Các ngành luật, quản trị kinh doanh điểm chuẩn dự kiến tăng nhẹ.

Tại Học viện Hành chính quốc gia, điểm thi tương đương các năm trước, nhưng số thí sinh dự thi tăng mạnh khiến điểm chuẩn dự kiến sẽ biến động nhẹ.

Cụ thể, số thí sinh dự thi phía Nam tăng gần gấp đôi so với năm ngoái với 4.000 thí sinh dự thi (trong khi chỉ tiêu là 600). Số thí sinh dự thi phía Bắc là 5.000, nhưng chỉ tiêu cũng chỉ là 900.

Theo bà Lê Thị Vân Hạnh - phó giám đốc Học viện Hành chính quốc gia, trường sẽ xét điểm chuẩn theo chất lượng thí sinh, không ấn định tỉ lệ trúng tuyển theo khối thi. Tuy nhiên, dự kiến trường sẽ dành một phần chỉ tiêu tuyển sinh để xét tuyển nguyện vọng bổ sung đối với khối A để lấy được thí sinh điểm thi cao nhưng trước đó không đỗ vào các trường tốp trên.

Theo mặt bằng điểm thi năm nay, dự kiến điểm chuẩn khối C sẽ tăng nhẹ, điểm chuẩn khối A tương đương năm 2012 (năm 2012, điểm chuẩn khối A miền Bắc là 16,5 điểm và miền Nam là 15,5 điểm). Lần đầu tiên tuyển sinh khối A1, trường dự kiến lấy điểm chuẩn bằng điểm chuẩn khối A.

Ngọc Hà
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên