12/02/2015 12:21 GMT+7

​Dự kiến ĐBSCL có 6 cụm thi THPT quốc gia

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TT - Bộ GD-ĐT vừa làm việc với đại diện các trường đại học, sở GD-ĐT các tỉnh ĐBSCL về phương án tổ chức cụm thi THPT quốc gia 2015 tại khu vực này.

TS Phạm Tấn Hạ - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) - tư vấn cho học sinh Khánh Hòa - Ảnh: Tiến Thành

Dự kiến 13 tỉnh thành ĐBSCL sẽ có sáu cụm thi quốc gia gồm: cụm Cần Thơ do Trường đại học Cần Thơ chủ trì dành cho học sinh các tỉnh, thành là TP Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng. Cụm Đồng Tháp do Trường đại học Đồng Tháp chủ trì dành cho học sinh hai tỉnh Đồng Tháp, Long An.

Cụm An Giang do Trường đại học An Giang chủ trì dành cho học sinh tỉnh An Giang và Kiên Giang. Cụm Tiền Giang do Trường đại học Tiền Giang chủ trì dành cho học sinh tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

Cụm Trà Vinh do Trường đại học Trà Vinh chủ trì dành cho học sinh tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long. Cụm Bạc Liêu do Trường đại học Bạc Liêu chủ trì dành cho học sinh tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau.

PGS.TS Đỗ Văn Xê - phó hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ - cho biết dự kiến cụm Cần Thơ sẽ có bốn điểm thi được tổ chức tại TP Cần Thơ, TP Vị Thanh, TP Sóc Trăng để thuận tiện cho việc đi lại của thí sinh.

Ngoài ra Trường đại học Cần Thơ cũng sẽ tổ chức một điểm thi ở huyện đảo Phú Quốc để thuận tiện cho thí sinh của huyện đảo này.

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên