Thứ 5, ngày 28 tháng 1 năm 2021
Dự kiến cuối tuần tới sẽ có bộ kit xét nghiệm virus corona 'made in Việt Nam'
TTO - It nhất 2 nhóm nghiên cứu Việt Nam đang chạy đua nghiên cứu, sản xuất bộ kit xét nghiệm virus corona 'made in Việt Nam', theo đặt hàng của Bộ Khoa học công nghệ. Có thể cuối tuần tới, sản phẩm đầu tiên sẽ ra lò nhanh hơn dự kiến.

Virus corona vừa được phân lập tại Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương - Ảnh: L.ANH
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thành viên của một trong 2 nhóm nghiên cứu cho biết Bộ Khoa học công nghệ giao nhóm thiết lập và tối ưu hóa được quy trình kỹ thuật PCR và Realtime- PCR để phát hiện virus corona chủng mới, xây dựng và chế tạo được bộ kit chẩn đoán dựa trên 2 quy trình này đạt đặc hiệu 100% ở độ nhạy dưới 5 copies/phản ứng, sau 1 tháng có sản phẩm để phòng chống dịch.
Công trình này được giao cho Học viện Quân y và một đơn vị chuyên về xét nghiệm ở Việt Nam thực hiện.
Nhóm nghiên cứu cho biết hiện kit xét nghiệm virus corona ở Việt Nam đều do Tổ chức Y tế thế giới và một số tổ chức quốc tế cung cấp, mỗi mẫu cần sử dụng tới 3 giếng xét nghiệm nên mỗi lần chạy chỉ được 32 mẫu, với số bước thực hiện phức tạp hơn, chi phí hóa chất cao.
"Bộ Khoa học công nghệ đặt hàng nghiên cứu, sản xuất bộ kit xét nghiệm tương tự nhưng trong điều kiện dịch bùng phát, chúng tôi đã chỉnh lại, mỗi mẫu xét nghiệm chạy ở một giếng, mỗi lần chạy máy sẽ xét nghiệm được số mẫu gấp 3 so với hiện tại và số bước thực hiện rút ngắn hơn, chi phí hóa chất sẽ giảm xuống còn 1/3 so với hiện nay"- đại diện nhóm nghiên cứu cho biết.
Đặc biệt, dù mới nhận được đặt hàng từ đầu tuần này nhưng sản phẩm đã hoàn thiện các bước đầu tiên và dự kiến sẽ được cho ra lò vào cuối tuần tới (hoàn thành trong 2 tuần), nhanh hơn hơn dự kiến ban đầu 1/2 thời gian.
Bên cạnh đó, một nhóm các nhà khoa học trong đó có TS Lê Quang Hòa và TS Nguyễn Lê Thu Hà cũng đang thực hiện một hướng nghiên cứu khác để sản xuất kit thử virus corona trên kỹ thuật LAMP, ưu điểm của kỹ thuật này là thiết bị đơn giản, độ nhạy cao...
Trả lời Tuổi Trẻ Online, nhóm nghiên cứu cho biết từ tháng 12-2019, khi dịch bệnh này xuất hiện ở Trung Quốc, nhóm đã theo dõi và có dự định phát triển bộ kit chẩn đoán.
"Ngày 13-1, khi có kết quả giải trình tự gen virus corona, chúng tôi đã bắt tay vào nghiên cứu dựa trên bộ gen virus nhân tạo, hiện nay chúng tôi đang chờ để tiếp cận virus thu thập trên bệnh phẩm của bệnh nhân và phát triển bộ kit chẩn đoán" - nhóm nghiên cứu cho biết.
Trước đó, nhóm nghiên cứu này cũng đã phát triển bộ kit chẩn đoán dịch tả lợn (năm 2019 bùng phát ở Việt Nam).
So với kỹ thuật PCR và Realtime- PCR, xét nghiệm bằng kỹ thuật LAMP nhanh hơn khoảng 30 phút. Nhưng so về thời gian ra mắt sản phẩm sử dụng được rộng rãi, nhóm sản xuất trên quy trình PCR và Realtime- PCR sẽ có sản phẩm sớm hơn. Dự kiến trong tuần tới, sản phẩm kit xét nghiệm "made in Việt Nam" sẽ được ra mắt lần đầu.
-
TTO - Tính đến chiều 28-1, TP.HCM xác định được 7 trường hợp F1 của bệnh nhân 1553 và sẽ có kết quả xét nghiệm trong tối nay. Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh đánh giá TP.HCM có nguy cơ bùng phát dịch rất lớn, người dân cần đề phòng ở mức cao nhất.
-
TTO - Đến hiện tại, TP.HCM đã nhận được thông tin có 6 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1553. Tất cả đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, đang chờ kết quả.
-
TTO - Thông tin sau cuộc họp khẩn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về tình hình COVID-19 sáng 28-1: Hai ổ dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh bước đầu ghi nhận hơn 80 ca, liên quan đến chủng mới của virus corona nên lây lan rất nhanh.
-
TTO - Bộ Y tế chính thức công bố 82 ca bệnh mới lây nhiễm trong cộng đồng tại Hải Dương và Quảng Ninh, trong đó Hải Dương 72 ca, Quảng Ninh 10 ca. Trong khi đó, bước đầu phân tích cho thấy F0 không phải là bệnh nhân đi Nhật.
-
TTO - CNBC đánh giá Việt Nam có thể là nền kinh tế hoạt động tốt nhất ở châu Á giữa đại dịch COVID-19 trong năm 2020, một kỳ tích đạt được với việc không quý nào kinh tế Việt Nam tăng trưởng âm trong cả năm.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận