13/10/2011 00:41 GMT+7

Dự kiến bán đấu giá thuốc lá, rượu nhập lậu

T.V.N.
T.V.N.

TT - Ngày 12-10, Bộ Công thương đã công bố dự thảo lần 6 thông tư liên tịch hướng dẫn xử lý vi phạm về kinh doanh rượu, thuốc lá nhập lậu và nguyên liệu thuốc lá nhập lậu theo hướng sẽ sung công quỹ, bán đấu giá thay vì tiêu hủy như quy định hiện hành.

Dự thảo nêu rõ sẽ đấu giá, sung công quỹ nếu lô hàng rượu nhập lậu trên 100 chai cùng nhãn hiệu, cùng dung tích... đạt chất lượng sau khi lấy mẫu kiểm tra, còn chất lượng không đạt thì mới tiêu hủy.

Với trường hợp lô hàng dưới 100 chai sẽ mang tiêu hủy luôn mà không cần kiểm tra chất lượng.

Tương tự, nếu lô hàng là nguyên liệu thuốc lá có số lượng trên 2.000kg, sau khi kiểm tra đạt chất lượng sẽ bán đấu giá cho các nhà máy sản xuất thuốc lá và sung công quỹ. Trường hợp dưới 2.000kg thì tiêu hủy ngay.

T.V.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên