07/03/2026 09:18 GMT+7

Du học ở tuổi về hưu thịnh hành ở Trung Quốc

Ở Trung Quốc, hình ảnh người nghỉ hưu thường gắn với những sinh hoạt quen thuộc như dạo công viên, chơi cờ, trông cháu hoặc tham gia các lớp học ngắn hạn về ca múa, hội họa.

Du học ở tuổi về hưu thịnh hành ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Nhóm học viên Trung Quốc trong một khóa học chuyên sâu cho người lớn tuổi tại Ý - Ảnh: China Newsweek

Nhưng vài năm trở lại đây, hiện tượng du học ở tuổi hưu đang âm thầm nổi lên khi một số người từ 50 đến hơn 80 tuổi bắt đầu ra nước ngoài học tập. Họ bay sang Ý, Tây Ban Nha hay Nhật Bản để đi du học với tâm thế của một du học sinh thực thụ.

Bình luận về xu hướng này, Bán Nguyệt Đàm - nền tảng trực thuộc Tân Hoa xã - cho rằng xã hội lâu nay thường gộp tất cả những người từ 50 đến 85 tuổi vào cùng một nhóm "người già".

Sự phân chia cứng nhắc này bỏ qua việc nhóm người lớn tuổi năng động (khoảng 50-60 tuổi) vẫn rất minh mẫn, có khả năng học tập cao và có những nhu cầu theo đuổi cá nhân rất khác biệt.

Bà Tự Văn Lợi (56 tuổi), một người từng làm truyền thông, chia sẻ rằng khi đi tham khảo thử vài trường đại học dành cho người cao tuổi, bà thấy các lựa chọn học hành cho thế hệ 6X, 7X là quá ít ỏi.

"Họ chỉ dạy cách vẽ một quả đào thọ to chứ không giảng tại sao lại vẽ thế, học xong cũng không vẽ được cái khác", bà Tự kể.

Tại Trung Quốc, phần lớn các trường đại học chưa có chương trình học vị hoặc các khóa tiến tu được thiết kế riêng cho người trên 50 tuổi. Nội dung đào tạo thường chỉ dừng ở những lớp mang tính giải trí như hội họa hay ca hát.

Thực trạng này khiến một số người tìm đến các khóa học ở nước ngoài, nơi họ có thể tham gia những chương trình chuyên sâu hơn.

Theo Tạp chí giáo dục Quảng Tây ngày 5-3, một số câu lạc bộ và tổ chức trung gian bắt đầu xuất hiện để đáp ứng nhóm nhu cầu trên, chuyên hỗ trợ người đã nghỉ hưu thực hiện kế hoạch du học.

Nhiều người trong số này chọn đi học để bù đắp giấc mơ tuổi trẻ hoặc hoàn thiện bản thân. Chẳng hạn, một cụ ông là giáo viên về hưu (83 tuổi) ở Thượng Hải đã cất công sang tận Florence (Ý) để học vẽ bài bản vì say mê cuốn sách tranh của danh họa Raphael từ năm 28 tuổi.

Khi nhu cầu tăng lên, một số trường ngôn ngữ và tổ chức giáo dục ở nước ngoài đã nhanh chóng bắt đầu thiết kế lớp học có nhịp độ chậm và chú ý nhiều hơn đến điều kiện sinh hoạt cho học viên lớn tuổi.

Giới quan sát ở Trung Quốc cũng cho rằng hệ thống giáo dục trong nước cần sớm có sự điều chỉnh để thế hệ tuổi "hoa giáp" không phải bay qua nửa vòng Trái đất mới tìm được một lớp học ưng ý.

Du học ở tuổi về hưu thịnh hành ở Trung Quốc - Ảnh 2.Trung Quốc: Giá nhà mới giảm mạnh nhất trong hơn 3 năm

Kết quả cuộc khảo sát độc lập công bố ngày 1-3 cho thấy giá nhà xây mới trong tháng 2-2026 tại Trung Quốc đã sụt giảm với tốc độ nhanh nhất trong hơn ba năm qua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất