06/12/2022 11:22 GMT+7

Dự đoán Morocco - Tây Ban Nha: Dễ vào hiệp phụ

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - 22h ngày 6-12, Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn Morocco ở vòng 16 đội World Cup 2022. Nhưng thành tích ở vòng bảng cho thấy đại diện châu Phi không phải đối thủ dễ bị bắt nạt.

Dự đoán Morocco - Tây Ban Nha: Dễ vào hiệp phụ - Ảnh 1.

Các cầu thủ Tây Ban Nha lạc quan hướng đến trận đấu với Morocco - Ảnh: REUTERS

Cả hai đội sẽ bước vào trận đấu này với lực lượng gần như không bị sứt mẻ sau 3 trận đấu vòng loại đầy căng thẳng. Điều đó càng giúp trận đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

Tây Ban Nha bắt đầu bảng E bằng chiến thắng "hủy diệt" 7-0 trước Costa Rica khiến mọi đối thủ phải lo lắng. Nhưng sau đó, họ lại hòa 1-1 với Đức và thua ngược 1-2 trước Nhật Bản nên để mất ngôi đầu bảng. Phong độ thất thường này khiến HLV Luis Enrique phải lên tiếng chỉ trích chính các học trò của mình.

Lối chơi Tiki-Taka của La Roja phụ thuộc vào bộ ba tiền vệ Sergio Busquets, Pedri và Gavi của Barcelona. Trong hiệp một trận gặp Costa Rica, các cầu thủ Tây Ban Nha đã lập kỷ lục ở World Cup với 537 đường chuyền thành công. 

Ở hai trận vòng bảng tiếp theo, đội bóng đến từ xứ sở bò tót vẫn luôn cầm bóng nhiều, ban bật nhưng lại thiếu hiệu quả ở những đường chuyền cuối.

Bình luận viên Shady Amir của Hãng tin Reuters nhận định: "Tây Ban Nha cần sắc bén hơn nữa nếu muốn vượt qua Morocco trước khi nghĩ đến cúp vàng thế giới".

Trong khi đó, Morocco làm đảo lộn mọi dự đoán khi đá bại đội bóng số 2 thế giới Bỉ và Canada, hòa Croatia của siêu sao Luka Modric để đứng nhất bảng F. Đáng nói là trước những hàng công hàng đầu thế giới của Croatia và Bỉ, Morocco đã giữ sạch mành lưới.

Các cầu thủ Morocco cũng không xa lạ với bóng đá Tây Ban Nha bởi có đến bốn thành viên đang chơi bóng tại La Liga là thủ môn Yassine Bounou (Sevilla), hậu vệ Jawad El Yamiq (Valladolid) và hai chân sút Abde Ezzalzouli (Osasuna), Youssef En-Nesyri (Sevilla).

Ngoài ra, HLV Walid Regragui còn có trong tay nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như: Achraf Hakimi (PSG), Noussair Mazraoui (Bayern Munich), Sofyan Amrabat (Fiorentina), Nayef Aguerd (West Ham),… và nhạc trưởng đang khoác áo CLB Chelsea là Hakim Ziyech.

Thị trường châu Á chọn Tây Ban Nha chấp Morocco đến nửa trái - một trái. Siêu máy tính cũng nghiêng về khả năng chiến thắng của họ lên đến 43,13%, so với 30,65% của Morocco.

Trong khi đó, chuyên gia Ben Knapton của trang SportsMole nhận định Tây Ban Nha sẽ thắng nhưng là trong hiệp phụ. Như "ủng hộ" nhận định này, siêu máy tính chỉ ra tỉ số có khả năng "nổ" cao nhất trong 90 phút của trận đối đầu này là 1-1 với 12,47%.

Đêm nay, Morocco chắc chắn sẽ là bài toán khó cho HLV Luis Enrique và các học trò.

* Lựa chọn chuyên gia: Chọn Morocco được chấp nửa trái - một trái.

* Dự đoán: Hòa 1-1 sau 90 phút.

HLV Luis Enrique: HLV Luis Enrique: 'Tây Ban Nha hoàn toàn mất kiểm soát trong 5 phút Nhật Bản ghi bàn'

TTO - HLV Luis Enrique thừa nhận các cầu thủ đã không giữ được sự bình tĩnh khi Nhật Bản liên tiếp ghi hai bàn thắng vào lưới tuyển Tây Ban Nha tại lượt trận cuối bảng E World Cup 2022.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên