
Cùng với vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, dự án vành đai 4 khi hoàn thành sẽ tạo các trục đường trọng điểm liên kết TP.HCM với các tỉnh thành - Ảnh: CHÂU TUẤN
Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM vừa gửi Cục Đường bộ Việt Nam, đến nay 8 trong 10 dự án thành phần của vành đai 4 TP.HCM đã được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.
Dự án được chia thành 10 dự án thành phần, gồm 5 dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom bằng vốn đầu tư công, cùng 5 dự án xây dựng tuyến cao tốc theo hình thức đối tác công - tư (PPP).
Trong đó, toàn bộ 5 dự án đầu tư công và 3/5 dự án PPP đã hoàn tất bước phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, 2 dự án PPP còn lại đang được thẩm định. Theo kế hoạch, toàn tuyến sẽ hoàn thành trong năm 2029.
Hiện nay việc giải phóng mặt bằng cũng được đẩy nhanh tại các địa phương. Tại TP.HCM, 3 dự án thành phần đi qua đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và đang chi trả cho người dân, với tổng diện tích thu hồi khoảng 438ha.
Thành phố đã bố trí tái định cư cho khoảng 284 trường hợp thuộc dự án thành phần 1-1, dự kiến bố trí khoảng 249 trường hợp thuộc dự án thành phần 1-3 tại khu tái định cư phục vụ dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và khoảng 40 trường hợp thuộc dự án thành phần 1-5 tại khu tái định cư T30, xã Nhà Bè.
Tại Đồng Nai, dự án đã phê duyệt phương án bồi thường, tổ chức chi trả cho người dân và bàn giao khoảng 31% diện tích mặt bằng. Đây cũng là địa phương đầu tiên có dự án xây dựng của vành đai 4 TP.HCM được khởi công, từ ngày 30-6-2026.
Trong khi đó tại Tây Ninh, dự án đi qua 15 xã và triển khai 6 khu tái định cư. Đến nay địa phương đã chi trả bồi thường cho 3.296 trường hợp, với diện tích khoảng 373,58ha, đạt khoảng 48%.
Về việc chuẩn bị xây dựng, có 1 dự án thành phần hoàn thành phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công (ở Đồng Nai), 4 dự án còn lại đang lựa chọn đơn vị tư vấn để triển khai các bước tiếp theo.
Theo Sở Xây dựng TP.HCM, các cơ chế đặc thù do Quốc hội và Chính phủ ban hành đã góp phần rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư. Tuy nhiên khối lượng giải ngân và bàn giao mặt bằng vẫn thấp hơn yêu cầu; việc xác định giá đất, chuẩn bị khu tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật và bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng sẽ tiếp tục được các địa phương đẩy nhanh để đáp ứng tiến độ dự án.
Kiến nghị bổ sung 2.500 tỉ đồng để bồi thường vành đai 4 qua Tây Ninh
Theo báo cáo, đối với các dự án ở tỉnh Tây Ninh, kiến nghị Trung ương bố trí bổ sung thêm phần vốn Trung ương năm 2026 (khoảng 2.500 tỉ đồng) để địa phương triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận