05/04/2021 14:49 GMT+7

Dự án trại bò ‘đầy tai tiếng’ ở Hà Tĩnh xin giảm quy mô

HOÀNG HÀ
HOÀNG HÀ

TTO - Sau những lùm xùm tại dự án trại bò Bình Hà khiến nhiều người dính vào lao lý, chủ đầu tư gửi hồ sơ đến cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh xin giảm quy mô từ 254.000 con/năm xuống còn 35.000 con/năm.

Dự án trại bò ‘đầy tai tiếng’ ở Hà Tĩnh xin giảm quy mô - Ảnh 1.

Hướng vào khu nhà điều hành của Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà - Ảnh: HOÀNG HÀ

Ngày 5-4, thông tin từ Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này đã gửi báo cáo thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nuôi bò giống và bò thịt của Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà - PV) đến UBND tỉnh này xem xét ra quyết định điều chỉnh dự án.

Theo đó, Công ty Bình Hà xin đổi tên dự án nuôi bò giống và bò thịt tại Hà Tĩnh thành dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu tại Hà Tĩnh. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án từ 4.582 tỉ đồng xuống còn 1.800 tỉ đồng; quy mô dự án chăn nuôi từ 254.200 con bò/năm xuống còn 35.000 con bò/năm. Ngoài ra, công ty này cũng xin điều chỉnh quỹ đất sử dụng từ 2.163ha xuống còn 1.227ha.

Lý giải việc xin điều chỉnh này, Công ty Bình Hà cho rằng việc giảm quy mô nuôi bò do thị trường bò thịt biến động, giá bò thịt giảm. Mặt khác, các điều kiện bắt buộc đối với bò Úc ngày càng khắt khe nên khó khăn xuất khẩu sang thị trường nước ngoài.

Liên quan đến việc này, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã đồng ý về nguyên tắc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án như đề xuất Ban cán sự Đảng UBND tỉnh. Đồng thời, giao Ban cán sự Đảng UBND, các sở, ngành và địa phương có liên quan thẩm định chặt chẽ các nội dung dự án, thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định.

Dự án nuôi bò giống và bò thịt tại Hà Tĩnh của Công ty Bình Hà ban đầu có tổng mức đầu tư gần 4.600 tỉ đồng.

Dự án trại bò ‘đầy tai tiếng’ ở Hà Tĩnh xin giảm quy mô - Ảnh 2.

Hệ thống chuồng trại dùng để nuôi bò bị bỏ trống sau nhiều năm làm ăn thua lỗ - Ảnh: HOÀNG HÀ

Theo báo cáo từ Công ty Bình Hà, từ khi đi vào hoạt động, công ty này đã đầu tư xây dựng 65 chuồng trại nuôi bò, xây dựng hệ thống nhà chứa thức ăn, tổng kho, nhà điều hành, nhà chứa và chế biến phân, hệ thống xử lý nước thải… với tổng vốn đã bỏ ra để thực hiện dự án là 1.954 tỉ đồng. Trong đó, vốn cổ đông 507 tỉ đồng, vốn vay 1.447 tỉ đồng.

Dù theo kế hoạch của Công ty Bình Hà quy mô đàn bò lên đến 254.200 con/năm, song trên thực tế tính đến tháng 12-2018 công ty này mới chỉ nhập về hơn 44.000 con bò thịt và 658 con bò cái nuôi sinh sản.

Quá trình thực hiện dự án, công ty này cũng đã tự ý sử dụng 212ha đất trồng cỏ để chuyển sang trồng chuối thương phẩm; thừa nhận "chăn nuôi bò chưa đem lại hiệu quả mong muốn".

Liên quan đến dự án này, trước đó các ông Đinh Văn Dũng - cựu tổng giám đốc Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà và Nguyễn Xuân Lương - giám đốc Công ty Tân Đại Việt - bị khởi tố về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ông Trần Bắc Hà - cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV (đã chết); Trần Lục Lang - cựu phó tổng giám đốc Ngân hàng BIDV; Kiều Đình Hòa - cựu giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh và Lê Thị Vân Anh - cựu trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Hà Tĩnh - bị khởi tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Thẩm định giá trại bò liên quan đến cha con ông Trần Bắc Hà Thẩm định giá trại bò liên quan đến cha con ông Trần Bắc Hà

TTO - UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các sở ban ngành tập trung thực hiện nhiệm vụ định giá tài sản ở dự án chăn nuôi bò của Công ty CP chăn nuôi Bình Hà mà cha con ông Trần Bắc Hà sai phạm.

HOÀNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên