Công an Hà Nội vừa kết thúc điều tra vụ án “trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” xảy ra trên địa bàn thành phố, đề nghị viện KSND TP Hà Nội truy tố 6 bị can về hai tội danh trên.
Các bị can bị đề nghị truy tố gồm Nguyễn Đức Thắng, Trịnh Quốc Khang, Phạm Ngọc Hà (đều 21 tuổi, trú tại huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, là bạn học phổ thông cùng nhau), đều đang bị Công an huyện Phù Cừ, Hưng Yên, truy nã về tội “trộm cắp tài sản”; Vũ Văn Thuận (23 tuồi, trú tại xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội); Nguyễn Văn Trọng (34 tuổi, trú tại phố Tân Mai, Hà Nội) và Vũ Văn Hiền (33 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội).
Cơ quan điều tra xác định các bị can Thắng, Khang, Hà đã trộm cắp tại Hưng Yên và bị công an huyện Phù Cừ, Hưng Yên, truy nã. Tháng 10-2013, nhóm này quen và rủ Thuận nhập nhóm.
Các bị can thường rình rập các trường thuộc khu vực ngoại thành Hà Nội và ở huyện Văn Giang, Hưng Yên, với mục đích trộm cắp máy vi tính.
Vào buổi tối, các bị can đi taxi và xe máy đến gần trường. Hà và Thuận cảnh giới, Thắng và Khang đột nhập vào khu vực chứa máy tính, dùng kìm cộng lực bẻ khoá vào lấy tài sản.
Từ đêm 25-12-2013 đến đêm 3-3-2014, nhóm này đã đột nhập 11 trường học, lấy cắp 56 máy tính và 75 màn hình, tổng trị giá hơn 400 triệu đồng.
Sau đó, các bị can bán cho Nguyễn Văn Trọng lấy tiền chia nhau tiêu xài. Trọng sau đó mang bán cho Vũ Văn Hiền để tiêu thụ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận