29/06/2021 17:24 GMT+7

Đốt nhang cúng giữa trưa rồi ra khỏi nhà, bén lửa, thiêu rụi 4 căn nhà

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - "Một hộ dân đốt nhang cúng buổi trưa rồi người đốt ra khỏi nhà. Ngọn lửa bùng phát dữ dội đã thiêu rụi 4 căn nhà liền kề. Từ lúc xảy ra cháy đến lúc dập tắt lửa, địa phương vẫn chưa tìm được ông này".

Đốt nhang cúng giữa trưa rồi ra khỏi nhà, bén lửa, thiêu rụi 4 căn nhà - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy 4 căn nhà và 1 phần trại gỗ giữa trưa tại xã Long Giang - Ảnh: BỬU ĐẤU

Một lão nông đốt nhang giữa trưa cúng bái rồi bỏ ra khỏi nhà đã làm ngọn lửa bốc cháy dữ dội. 4 căn nhà liền kề bị cháy rụi và 1 trại gỗ bị cháy sém. Ước tổng thiệt hại trên 435 triệu đồng.

Chiều 29-6, ông Vũ Minh Thao - phó chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, An Giang - cho biết trên địa bàn xã Long Giang vừa xảy ra vụ cháy giữa trưa đã thiêu rụi hoàn toàn 4 nhà dân và 1 trại gỗ bị cháy 30%.

"Thông tin ban đầu là ngọn lửa xuất phát từ nhà một hộ dân đốt nhang cúng buổi trưa rồi ông này ra khỏi nhà. Ngọn lửa bùng phát dữ dội đã thiêu rụi 4 căn nhà liền kề. Từ lúc xảy ra cháy đến lúc dập tắt lửa, địa phương vẫn chưa tìm được ông này", ông Thao nói.

Ông Thao đã đến hiện trường khảo sát vụ cháy và chỉ đạo chính quyền địa phương và các ngành sớm gặp gỡ, trao đổi với bà con bị thiệt hại do vụ cháy. Nếu hộ nào không có nhà ở sẽ bố trí tạm thời vào các khu trường học. 

"Trong số này có 1 hộ thuộc diện gia đình khó khăn. Trong ngày mai 30-6, huyện Chợ Mới sẽ hỗ trợ tiền, gạo cụ thể cho từng hộ bị thiệt hại", ông Thao nói thêm.

Đốt nhang cúng giữa trưa rồi ra khỏi nhà, bén lửa, thiêu rụi 4 căn nhà - Ảnh 2.

Lực lượng Công an huyện Chợ Mới khám nghiệm hiện trường vụ cháy 4 căn nhà - Ảnh: BỬU ĐẤU

Trước đó, khoảng 12h ngày 29-6, đám cháy xuất phát từ nhà ông Nguyễn Văn Dí (73 tuổi, ngụ xã Long Giang) và cháy lan sang các nhà lân cận.

Nhận được tin, lãnh đạo xã Long Giang đã báo cáo về huyện Chợ Mới và huy động lực lượng công an, quân sự ở các xã kế bên để giúp dân di dời tài sản ra khỏi đám cháy và chữa cháy giúp dân.

Đến 13h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hoàn toàn 4 căn nhà của các hộ ông Dí, ông Hoàng Văn Tài (60 tuổi), bà Nguyễn Thị Cúc (69 tuổi), ông Lê Hồng Phong (37 tuổi) và một phần trại gỗ bị cháy khoảng 30%... Ước tổng thiệt hại trên 435 triệu đồng.

Đi tập thể dục vứt tàn thuốc lá gây cháy rừng, dập hai tiếng mới xong Đi tập thể dục vứt tàn thuốc lá gây cháy rừng, dập hai tiếng mới xong

TTO - Đi tập thể dục, một người đàn ông ở Nghệ An ném tàn thuốc lá vào rừng phòng hộ gây cháy rừng. Sau gần hai giờ đồng hồ, lực lượng chữa cháy mới khống chế được vụ cháy.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên