Phóng to |
| Ảnh minh họa |
Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm 1,30 điểm (tương đương giảm 1,7%), xuống mức 75,33 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 36,5 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch đạt 417,2 tỉ đồng chuyển nhượng (giảm 30% về khối lượng và 32% giá trị so với phiên liền trước).
Theo công ty chứng khoán VIS, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 6 đến nay, một số dấu hiệu chững lại của vấn đề lãi suất làm sáng lên niềm hy vọng ở không ít nhà đầu tư, vì thế một lượng tiền không nhỏ đã dần quay trở lại thị trường. Tuy nhiên, với thông tin liên quan đến khả năng tiếp tục điều hành tiền tệ theo hướng thận trọng và thắt chặt tài khóa, làm cho không ít nhà đầu tư có cái nhìn bi quan hơn khả năng kiểm soát lạm phát tại Việt Nam cũng như khả năng nới lỏng tiền tệ trong thời gian tới.
|
Trong khi các nhà đầu tư trong nước vẫn tiếp tục mua và bán mạnh, thì thống kê cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài lại liên tục bán ròng trong thời gian qua. Tính riêng sàn TP.HCM trong tuần rồi, khối ngoại bán ròng 106,8 tỉ đồng, trong khi giá trị bán ròng của khối này ở tuần trước đó nữa là 10,24 tỉ đồng. |
Sự khởi sắc trở lại của thị trường trong những phiên giao nửa đầu tháng 6 chủ yếu là do dòng tiền đầu cơ trong nước. Chính lượng tiền này đã tham gia mua vào cổ phiếu ở mức giá rất thấp và làm cho quy mô giao dịch trên hai sàn được cải thiện mạnh trở lại.
Theo VIS, khó khăn vẫn chưa thực sự chấm dứt đối với thị trường. Thị trường còn đang tiềm ẩn nhiều rủi ro đến từ các yếu tố kinh tế trong cũng như ngoài nước. Chính vì vậy, đối với các nhà đầu tư giao dịch hàng ngày, cần phải thận trọng hơn. Tuy nhiên, do tính hấp dẫn đến từ yếu tố giá rẻ nên nhà đầu tư giá trị có thể xem xét và bắt đầu giải ngân một phần với kỳ vọng thời gian nắm giữ dài hơn.
Các chuyên gia chứng khoán của SSI, HSC cũng cho rằng khả năng thị trường chứng khoán sẽ còn biến động, nhà đầu tư trung và dài hạn nên xem xét mua vào ở vùng giá thấp.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận