28/11/2025 14:30 GMT+7

Đồng Tháp bứt phá trong bức tranh phát triển mới

Năm 2025 được xem là năm bản lề của tỉnh Đồng Tháp sau khi sáp nhập với Tiền Giang, với thách thức và cơ hội để tỉnh bứt phá.


Đồng Tháp bứt phá trong bức tranh phát triển mới - Ảnh 1.

Chế biến xoài xuất khẩu ở Khu công nghiệp Sa Đéc, Đồng Tháp - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Mở đường cho tăng trưởng 8%

Ông Nguyễn Phi Đa - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp - cho biết trọng tâm trong điều hành là việc triển khai nghiêm túc Kế hoạch 160, Kế hoạch 204 và các nghị quyết, quyết định của Chính phủ và HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội. Không trông chờ, ỷ lại cấp trên, từng sở ngành, địa phương buộc phải thực hiện đúng nguyên tắc "6 rõ" - rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả.

Đồng Tháp - Ảnh 3.

Chế biến thủy sản ở Đồng Tháp - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Một điểm nhấn trong tháng là việc Đồng Tháp ký kết thỏa thuận triển khai Hiệp định thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia với tỉnh Prey Veng, tạo thuận lợi rất lớn cho lưu thông hàng hóa, phương tiện qua các cửa khẩu biên giới. Đây là bước đi quan trọng để thúc đẩy thương mại biên mậu, mở rộng thị trường và tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp địa phương.

Song song đó, tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), bảo đảm 100% tàu khai thác vùng khơi phải cập cảng chỉ định, kiểm soát chặt chẽ hoạt động ra vào trạm biên phòng và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tinh thần kỷ luật, kỷ cương được đẩy lên mức cao nhất, nhất là trong bối cảnh Chính phủ yêu cầu các địa phương tăng tốc để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng quốc gia.

Nhiều chỉ số tăng trưởng

Bức tranh kinh tế Đồng Tháp năm 2025 tiếp tục ghi nhận những điểm sáng nổi bật, đặc biệt trong 11 tháng đầu năm.

Theo ông Đa, mảng nông nghiệp vốn được xem là trụ đỡ truyền thống vẫn duy trì ổn định với nhiều tín hiệu tích cực. Nhờ công tác dự báo dịch hại kịp thời, cây trồng sinh trưởng tốt, sản lượng rau màu và cây ăn trái tăng so với cùng kỳ. Việc tiêu thụ nông sản ổn định, giá cả giữ mức tương đương năm trước giúp nông dân an tâm sản xuất.

Đồng Tháp - Ảnh 4.

Bên trong một nhà máy sản xuất vỏ xe ở Đồng Tháp - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là đầu tàu tăng trưởng. Ông Nguyễn Phi Đa cho biết chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11-2025 tăng 13,5% so cùng kỳ, cho thấy nhu cầu thị trường hồi phục mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 đạt hơn 22.000 tỉ đồng, tăng trên 14% so với cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng, tổng bán lẻ đạt gần 228.000 tỉ đồng - con số thể hiện sức mua nội địa đang tăng đều và mạnh.

Theo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp, trong năm 2025, toàn tỉnh có 15 dự án sản xuất công nghiệp trong các khu công nghiệp dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động. Đây là những năng lượng mới, đóng góp tích cực vào chỉ tiêu tăng trưởng của tỉnh. 15 dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 6.977 tỉ đồng, hầu hết các dự án đã hoàn thành, đi vào hoạt động.

Theo Sở Tài chính Đồng Tháp, trong năm 2025, số dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng dự kiến hoàn thành đi vào hoạt động góp phần tăng trưởng kinh tế của tỉnh là 49 dự án, tổng vốn đầu tư 8.590 tỉ đồng.

Trong đó số dự án thuộc lĩnh vực khai khoáng, chế biến thực phẩm, nông sản chiếm tỉ trọng lớn.

Trong tổng số 49 dự án, hầu hết đã xây dựng xong nhà xưởng, đi vào hoạt động, đóng góp vào giá trị xây dựng và giá trị công nghiệp năm 2025 và những năm tiếp theo.

Trong đó có những dự án quy mô lớn như: Nhà máy sản phẩm thể thao giải trí Goleader Việt Nam (792 tỉ đồng), Nhà máy chế biến thủy sản Hoa Kỳ (674 tỉ đồng), Nhà máy sản xuất dầu gạo Sethia Hemraj (766 tỉ đồng), Công ty TNHH giày Apache Việt Nam (565 tỉ đồng), Nhà máy sản phẩm thể thao giải trí Bestway Việt Nam (524 tỉ đồng)…

Để thúc đẩy sản xuất công nghiệp, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế tỉnh nhà, trong thời gian tới, Đồng Tháp sẽ thúc đẩy, phát huy nâng công suất hoạt động của khoảng 1.700 doanh nghiệp hiện có. 

Đồng thời tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành và địa phương tiếp tục hỗ trợ 15 dự án mới đã đưa vào hoạt động trong những tháng đầu năm phát huy hiệu quả công suất hoạt động; hỗ trợ doanh nghiệp khai thác thị trường nội địa và xuất khẩu, thúc đẩy nâng công suất hoạt động.

Hoạt động xuất khẩu duy trì ổn định dù bối cảnh thế giới còn nhiều biến động. Kim ngạch xuất khẩu 11 tháng ước đạt 8,63 tỉ USD, bằng 93,8% kế hoạch; nhập khẩu đạt 4,46 tỉ USD, tăng 11%.

Đáng chú ý, thu ngân sách nhà nước đến tháng 11-2025 của tỉnh Đồng Tháp đạt 101% kế hoạch năm, trong khi giải ngân đầu tư công đạt gần 66% kế hoạch được Thủ tướng giao. 

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của doanh nghiệp: trong 11 tháng, Đồng Tháp thu hút 51 dự án đầu tư mới với vốn đăng ký hơn 21.000 tỉ đồng; có gần 2.500 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 70% so cùng kỳ năm trước.

Đó là những con số cho thấy Đồng Tháp đang vượt sóng và từng bước khẳng định vị thế một cực tăng trưởng mới của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Xã hội ổn định, đời sống nhân dân khởi sắc

Song hành với kinh tế, lĩnh vực văn hóa, xã hội của Đồng Tháp trong năm 2025 cũng ghi nhận nhiều chuyển biến rõ nét.

Thị trường lao động duy trì đà tích cực. Riêng tháng 11, tỉnh đã tổ chức 22 phiên giao dịch việc làm, thu hút hơn 6.400 lao động tham gia và kết nối việc làm cho hơn 1.400 người. Lũy kế 11 tháng, Đồng Tháp giải quyết việc làm cho 55.154 lao động, vượt 110% chỉ tiêu cả năm. Đặc biệt, 2.610 lao động được đưa đi làm việc ở nước ngoài, chủ yếu tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đồng Tháp - Ảnh 5.

Nhà vườn ở Lai Vung, Đồng Tháp sớm chỉnh trang vườn quýt hồng đón khách tham quan - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Du lịch tiếp tục phục hồi tốt. Tháng 11, tỉnh đón 375.000 lượt khách, trong đó có 45.000 khách quốc tế. Tổng cộng 11 tháng, Đồng Tháp ghi nhận 5,8 triệu lượt khách, mang về hơn 3.300 tỉ đồng. Những con số này khẳng định sức hút của du lịch sinh thái, văn hóa bản địa và các điểm đến trải nghiệm mà tỉnh đang tích cực đầu tư.

Cùng với đó, việc triển khai chính sách tinh gọn bộ máy được thực hiện đúng lộ trình. Tỉnh đã giải quyết chế độ chính sách cho hơn 2.760 cán bộ, công chức, viên chức với tổng kinh phí hơn 2.700 tỉ đồng, góp phần ổn định tâm lý, đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ bị tác động từ quá trình sắp xếp đơn vị hành chính.

Bên cạnh đó, tỉnh đã tập trung thực hiện hiệu quả đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030" và các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương; đến nay đã nghiệm thu hoàn thành 563 căn và đang triển khai thực hiện 5 dự án nhà ở xã hội với quy mô diện tích là 6,47ha, tổng số căn dự kiến là 2.293 căn, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện 1.474 căn nhà ở xã hội trong năm 2025.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất