25/05/2013 19:34 GMT+7

Đóng ngã 4 Kim Mã - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh 2 tháng

T.PHÙNG
T.PHÙNG

TTO - Sáng 25-5, Sở GTVT Hà Nội tiến hành dựng rào tôn đóng ngã tư Kim Mã - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh theo hướng đường Kim Mã đi Cầu Giấy (và ngược lại) để phục vụ việc thi công cầu vượt qua nút giao thông này (từ 25-5 đến 25-7).

VsBegNJW.jpgPhóng to

Ngã tư Kim Mã - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh được đóng để thi công cầu vượt - Ảnh: T.Phùng

Theo đó, xe cộ đi đường Kim Mã theo hướng từ Cầu Giấy đi Núi Trúc, Giang Văn Minh đến nút giao thông Kim Mã - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh sẽ rẽ phải và quay đầu tại điểm mở trên phố Nguyễn Chí Thanh để tiếp tục đi vào đường Kim Mã.

Mặc dù ngày đầu tiên phân luồng là ngày nghỉ nhưng trong giờ cao điểm sáng 25-5 đã xảy ra hiện tượng ùn ứ xe cộ trên hai làn đường từ đường Kim Mã rẽ vào phố Nguyễn Chí Thanh và Liễu Giai khi xe cộ không đi theo chu kỳ đèn tín hiệu như trước mà tập trung dồn về điểm quay đầu xe để tiếp tục hành trình.

Xe cộ qua đường Kim Mã hướng từ Núi Trúc, Giang Văn Minh đi Cầu Giấy đến nút giao thông Kim Mã - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh sẽ rẽ phải và quay đầu tại điểm mở phố Liễu Giai để đi Cầu Giấy, Đào Tấn.

Xe cộ từ hướng Nguyễn Chí Thanh đi Cầu Giấy sẽ đi thẳng qua nút giao Kim Mã - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh đến điểm mở trên phố Liễu Giai rồi rẽ phải đi Cầu Giấy. Xe cộ từ hướng Đào Tấn đi Núi Trúc, Kim Mã qua điểm mở trên phố Liễu Giai đi vào tuyến đường cạnh bãi đậu xe Ngọc Khánh để ra đường Kim Mã.

Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ tăng cường thanh tra giao thông, phối hợp CSGT phân luồng, hướng dẫn người dân đi lại trong những ngày đóng ngã tư để thi công cầu vượt.

Trước đó Sở GTVT Hà Nội đã tổ chức phân luồng xe cộ để phục vụ thi công hầm đi bộ nút giao thông Mai Dịch (1/2 hầm phía phải tuyến theo hướng Phạm Văn Đồng đi Phạm Hùng) từ ngày 22-5 đến hết ngày 31-8. Theo đó, sẽ đóng đường, rào chắn để thi công hầm đi bộ với kích thước 40x9m.

Xe cộ khi qua nút giao thông Mai Dịch từ phía bên phải hướng Phạm Văn Đồng đi Phạm Hùng sẽ đi theo đường tạm.

T.PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên