25/04/2015 15:37 GMT+7

Đồng Nai khánh thành bệnh viện xã hội hóa 1.400 giường

HÀ MI
HÀ MI

TTO - Sáng 25-4, tỉnh Đồng Nai khánh thành Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai mới (tại số 2 Đồng Khởi, TP Biên Hòa, Đồng Nai) với quy mô 1.400 giường bệnh.

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai mới

Dự lễ khánh thành có các ông Lê Khả Phiêu (nguyên tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng), ông Trương Vĩnh Trọng (nguyên phó thủ tướng Chính phủ), ông Nguyễn Ngọc Bảo (phó trưởng Ban Kinh tế trung ương), ông Phạm Lê Tuấn (thứ trưởng Bộ Y tế)...

TS.BS. Phan Huy Anh Vũ - giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai - cho biết bệnh viện mới được chia thành hai giai đoạn đầu tư và xây dựng.

Giai đoạn 1 của dự án có quy mô 700 giường bệnh, tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỉ đồng, công trình gồm 13 tầng và 2 tầng hầm với 41 khoa, trong đó có một khoa khám và điều trị ngoại trú, 28 khoa điều trị nội trú, 12 khoa nghiệp vụ kỹ thuật. 

Giai đoạn 2 quy mô 700 giường với mức vốn đầu tư 1.371 tỉ đồng theo phương thức xã hội hóa. Công trình là một tòa nhà 18 tầng và một tầng hầm với tổng diện tích sàn 70.000m2, được xây dựng theo tiêu chuẩn bệnh viện cao cấp.

Cũng theo bác sĩ Vũ, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai mới là bệnh viện đầu tiên tại VN áp dụng mô hình bệnh viện không xếp hàng, trang bị nhiều hệ thống máy móc hiện đại nhất tại Việt Nam hiện nay với máy CT 256 lát cắt 2 cấp năng lượng, máy MRI 3 tesla, 3 hệ thống xét nghiệm tự đồng hiện đại, máy siêu âm màu 3D, 4D, máy X-quang kỹ thuật số…

Phát biểu tại lễ khánh thành, thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn đánh giá công trình Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai mới mang một ý nghĩa xã hội lớn lao, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chặng đường phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Đây là công trình mới được đầu tư với quy mô lớn và hiện đại được đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao năng lực phục vụ, tăng cường khả năng cung ứng dịch vụ y tế chất lượng cao của ngành y tế Đồng Nai.

Theo đó, ông Tuấn đề nghị để hoạt động hiệu quả, ngành y tế Đồng Nai tập trung cho công tác đào tạo nguồn nhân lực để nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao y đức, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại đã được đầu tư. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện tuyến trên tại các bệnh viện ở TP.HCM…

Bác sĩ Phan Huy Anh Vũ cho hay khi Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai mới hoạt động, từ ngày 25 và 26-4 bệnh viện cũ sẽ tạm ngưng khám ngoại trú để chuẩn công tác di dời.

Riêng hoạt động khám và điều trị nội trú vẫn hoạt động bình thường. Đến ngày 4-5 sẽ bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân đến khám tại cơ sở mới này.

 

HÀ MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên