07/10/2021 12:14 GMT+7

Đồng Nai dự kiến mở lại hớt tóc, sửa xe, thể dục ngoài trời từ ngày 9-10

A LỘC
A LỘC

TTO - Dự kiến từ 0h ngày 9-10, Đồng Nai sẽ cho mở lại nhiều hoạt động bao gồm các dịch vụ thiết yếu, cắt tóc, sửa xe, tạp hóa, thể dục thể thao…

Đồng Nai dự kiến mở lại hớt tóc, sửa xe, thể dục ngoài trời từ ngày 9-10 - Ảnh 1.

Dự kiến từ ngày 9-10, các cửa hàng tạp hóa ở Đồng Nai có thể mở bán trở lại - Ảnh: A LỘC

Tại cuộc họp giao ban phòng chống dịch COVID-19 sáng nay 7-10, bà Nguyễn Thị Hoàng - phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - đã thông tin về một số hoạt động dự kiến được mở lại tại địa phương, bao gồm 3 nhóm.

1. Các cơ quan đơn vị nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, các cơ quan đơn vị nhà nước trung ương đóng trên địa bàn. Thủ trưởng các đơn vị quyết định số lượng người cụ thể tại công sở để hoàn thành nhiệm vụ. 

Từng cơ quan đơn vị kiểm soát chặt chẽ phòng chống dịch đối với người ra vào trụ sở, người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc công chức, viên chức và người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch tại công sở.

2. Các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời gồm đi bộ, chạy bộ, đạp xe thể dục, các máy tập được trang bị ở nơi công cộng, thể dục dưỡng sinh, cầu lông, đá cầu… 

Người dân tham gia các hoạt động trên không tập trung quá 10 người tại một địa điểm, khoảng cách tối thiểu là 2m, đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc tiêm mũi 1 sau 14 ngày hoặc khỏi bệnh COVID-19 trước 6 tháng.

3. Các hoạt động thiết yếu gồm dịch vụ sửa chữa, bảo trì các loại xe, máy móc, thiết bị dân dụng, công nghiệp, dịch vụ quản lý, vận hành, bảo trì, sửa chữa, ứng dụng hệ thống hạ tầng, trang thiết bị của các cơ quan, tòa nhà; cửa hàng tạp hóa, cửa hàng sách, thiết bị văn phòng, đồ dùng, dụng cụ học tập, công nghệ thông tin, thiết bị tin học, cửa hàng điện máy, cắt tóc gội đầu…

Yêu cầu người dân tham gia các hoạt động trên không quá 5 người cùng thời điểm và không vượt quá 50% công suất phục vụ của đơn vị. Người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc tiêm mũi 1 sau 14 ngày hoặc khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng.

Người dân tham gia lưu thông phải tiêm ít nhất 1 mũi (đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi) sau 14 ngày hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng, trừ các địa bàn đang áp dụng hạn chế di chuyển.

Khuyến cáo người dân chưa tiêm vắc xin không tham gia lưu thông, chỉ lưu thông khi thực sự cần thiết như chăm sóc sức khỏe khẩn cấp, mua hàng hóa thiết yếu, thiên tai, hỏa hoạn và các trường hợp đặc biệt khác.

Khi tham gia lưu thông, người dân phải sử dụng mã QR trên ứng dụng PC-COVID và thể hiện lịch sử tiêm chủng. Trường hợp không có mã QR thì xuất trình giấy xác nhận đã tiêm ít nhất 1 mũi (đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi) sau 14 ngày hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng. Bỏ các loại giấy đi đường trước đây.

Xử lý các cá nhân "lợi dụng chính sách"

Cũng tại cuộc họp, ông Cao Tiến Dũng - chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - yêu cầu các địa phương nhanh chóng xác minh và xử lý nội dung phản ánh của người dân qua tổng đài 1022 về vấn đề an sinh.

"Người dân chịu hết nổi, không có cái ăn phải ra đường. Mà người ta ra đường với thái độ khác hẳn đi, rất khó để xử lý những chuyện này trong khi cả hệ thống đang cố gắng làm tốt nhất, lo đời sống cho người dân. Thời gian ngắn nữa có thể bình thường mới được rồi, càng về sau càng phải chú ý vấn đề này" - ông Dũng nói.

Ngoài ra, ông Dũng chỉ đạo các địa phương lọc ra danh sách những cá nhân "lợi dụng chính sách", đăng ký nhận hỗ trợ theo "chế độ 68" nhiều lần bằng cách thay đổi số chứng minh nhân dân, giao công an xử lý.

Đồng Nai bãi bỏ Đồng Nai bãi bỏ 'giấy đi đường' cho công nhân đi làm việc

TTO - Người lao động chỉ cần đeo thẻ nhân viên, đồng phục (nếu có) và xác nhận đã tiêm chủng khi di chuyển từ nhà đến công ty làm việc.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên