14/12/2016 18:55 GMT+7

Đồng Nai: đối tượng nhiễm HIV/AIDS đang trẻ hóa

A LỘC
A LỘC

TTO - Ngày 14-12, thông tin từ Trung tâm phòng chống HIV/AIDS (thuộc Sở Y tế Đồng Nai) cho hay các đối tượng nhiễm HIV/AIDS nhóm tuổi từ 15-24 trên địa bàn tỉnh đang tăng.

Uống methadone tại điểm phát thuốc ở TP.Biên Hòa - Ảnh: A.L
Uống methadone tại điểm phát thuốc ở TP Biên Hòa - Ảnh: A.L.

Tính đến tháng 11-2016, số người mới nhiễm HIV trên địa bàn Đồng Nai được phát hiện và báo cáo là 204 người, 81 người chuyển qua AIDS, 11 người đã tử vong.

So với cùng kỳ năm 2015, tuy số ca nhiễm mới giảm 49 ca (19,3%) nhưng đáng chú ý, nhóm tuổi từ 15-24 mới nhiễm HIV tăng cao (tổng cộng có 31 ca, chiếm 15,2%). Nguyên nhân do độ tuổi này chưa trưởng thành và muốn chứng tỏ bản thân nên dễ bị cám dỗ và sa ngã vào các tệ nạn xã hội như tiêm chích ma túy, mại dâm, quan hệ tình dục.

Bên cạnh đó, tỉ lệ người nhiễm HIV phát hiện chủ yếu tập trung cao ở nhóm từ 25 - 49 tuổi chiếm 80,4% (164 ca). Còn tỉ lệ ở nhóm tuổi dưới 14 tuổi và trên 50 tuổi nhiễm thấp vì các bà mẹ đã được can thiệp tốt từ chương trình dự phòng lây nhiễm từ mẹ sang con.

Người nhiễm HIV tập trung chủ yếu ở TP Biên Hòa, thị xã Long Khánh và huyện Long Thành. Đây là những địa phương có điều kiện kinh tế phát triển, dân số đông, tập trung nhiều lao động trong các khu công nghiệp và các tụ điểm vui chơi giải trí nên nguy cơ lây nhiễm tương đối cao. Đặc biệt là các nhóm đối tượng có hành vi nguy cơ cao như tiêm chích ma túy, mại dâm, quan hệ tình dục đồng giới.

Trong số những người mới nhiễm HIV được phát hiện trong năm 2016, nam giới có xu hướng tăng cao. Cụ thể, nam giới có 147 người (chiếm 72,1%, tăng 9,1%), nữ giới có 47 người (chiếm 27,9%).

Theo ghi nhận tại Đồng Nai từ năm 1993 đến tháng 11-2016, toàn tỉnh có 7.450 người nhiễm HIV, 3.332 người đã chuyển sang giai đoạn AIDS và 2.333 người đã tử vong.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên