![]() |
| Ông Nguyễn Văn Ka, thương binh 2/4 và là cựu tù Côn Đảo, đến tòa soạn đóng góp 1 triệu đồng cho chương trình Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa. - Ảnh: Gia Tiến |
• Bé Huỳnh Thị Thùy Trinh trong bài Bệnh tật bủa vây bé 14 tháng (13/08/2013): ông Năm (Virgina, USA): 1.000.000đ
• Em Chí trong bài Đừng từ bỏ ước mơ (11/3/14): Hội thánh Rutơ và Môise (Q.3): 500.000đ
• Em Chung Thị Kim Vân trong bài Nữ sinh lớp 6 quên mình cứu sống em nhỏ 5 tuổi (3/3/14): Nguyễn Thị Thùy Hương (BIDV Nam Bình Dương): 1.000.000đ
• Em Đào Thị Thanh Tuyền trong bài Bại não vẫn học giỏi (13/11/13): ông Năm (Virgina, USA): 1.000.000đ
• Em H trong bài Hai năm đen tối của cô bé bị cha ruột hiếp dâm (15/1/14): ông Năm (Virgina, USA): 1.000.000đ
• Em H’Đinh Kbuôr và Y Tút Byã trong bài Hai cháu bé mắc bệnh ngặt nghèo (14/7/13): ông Năm (Virgina, USA): 1.000.000đ
• Em Huỳnh Quốc Kiệt trong bài Cậu bé suy tủy (TT23/12/13): ông Năm (Virgina, USA): 1.000.000đ
• Em Trần Tá Huy trong bài Suy thận vẫn mong cứu người (2/8/13): ông Năm (Virgina, USA): 1.000.000đ
• Em Trương Quốc Hà trong bài Cậu bé “chân voi" (19/5/13): ông Năm (Virgina, USA): 1.000.000đ
• Em Võ Thành Hữu Nghĩa trong bài Liệt nửa người vẫn mơ đến lớp (3/7/13): ông Năm (Virgina, USA): 1.000.000đ
• Em Lê Thành Nhiên trong bài Làm anh khó đấy (15/3/14): 2 em Mila, Miđô (Q.3): 500.000đ - Hội thánh Rutơ và Môise (Q.3): 500.000đ
• Gia đình 05 học sinh trong bài Chết thảm dưới hố cát (14/3/14): Gia đình Hoa-Pha, Heo-Nghé, Quyên (Q.Phú Nhuận): 7.000.000đ
• Gia đình anh Phạm Văn Tiệp trong bài Đổ xăng, 5 người trong một gia đình phỏng nặng (09/2/14): ông Năm (Virgina, USA): 1.000.000đ
• Gia đình em Nguyễn Đức Bảo Trác trong bài Cái chết thương tâm dưới bánh xe buýt (7/3/14): Đào Phước Khang (Q.5): 1.000.000đ
• Ông Nguyễn Hùng Hải trong bài Bị rụng dần chân tay (07/1/14): ông Năm (Virgina, USA): 1.000.000đ
• Ông Trần Văn Sĩ trong bài Vẫn vui dù cực trăm điều (10/3/14): Bạn đọc (Q.12): 1.200.000đ - Bạn đọc (Q.12): 500.000đ
• Anh Nguyễn Hữu Hiền trong bài Khối u trên não thầy giáo nghèo (9/7/13): ông Năm (Virgina, USA): 1.000.000đ
• Bà Phạm Thị Đờn trong bài Thân cò 76 tuổi lặn lội (31/1/10): Nguyen Phuong Linh (Quảng Ninh): 500.000đ
• Chị Đào Thị Minh trong bài Nhà có 3 người điên (7/3/14): Anh Dũng (Đà Nẵng): 300.000đ - Chị Bích Liên (Sài Gòn Co-op): 500.000đ - Chị Hoa (HCM): 1.000.000đ - Chị Huỳnh Minh Hương (Cẩm Lệ, Đà Nẵng): 200.000đ - Công ty TNHH Chương Dương (Q.Thanh Khê, Đà Nẵng): 2.000.000đ - Nguyễn Thị Thùy Trang (Đà Nẵng): 100.000đ - Phạm Tiến Dũng (Đà Nẵng): 1.000.000đ
• Chị Thái Thị Ngọc trong bài Chuyến ra viện buồn nhất (2/3/14): ông Năm (Virgina, USA): 2.000.000đ - Phạm Thị Tuyết Hoa (Đà Nẵng): 700.000đ - Phan Thi My Dung (chuyển khoản): 200.000đ
• Bà Lê Thị Hành, 70 tuổi trong bài Thân già vẫn còn vất vả (10/1/14): Bà Phan Thị Xuân Hương (Đà Nẵng): 500.000đ
• Chương trình "Áo tết tặng bạn" 2013: Bạn đọc (Đà Nẵng): 1.000.000đ - Bạn đọc (Đà Nẵng): 300.000đ
• Chương trình "Ước mơ của Thúy" giúp bệnh nhi ung thư: Bui Thi Thanh An (chuyển khoản): 500.000đ - Cty TNHH TM & DV Quang Huân (P.2, Q.Phú Nhuận): 2.000.000đ - Le Thi Hoa (chuyển khoản): 500.000đ - Lu Chu Binh (chuyển khoản): 300.000đ - Nguyen Thi Ngoc Ha (chuyển khoản): 300.000đ - ông Năm (Virgina, USA): 1.000.000đ - Pham Thi Thao Suong (chuyển khoản): 400.000đ - Ta Thi Hong Trinh (chuyển khoản): 400.000đ
• Chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” giúp tân sinh viên nghèo hiếu học: Huỳnh Mỹ Nga (P.3, Q.8): 1.000.000đ
• Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa”: Học sinh trường THCS Nguyễn Du (Rạch Giá, Kiên Giang): 7.225.000đ - Nguyễn Thị Học (Q.Tân Bình): 1.000.000đ - Tập thể GV và học viên trường sư phạm Tây Nam Bộ trong kháng chiến chống Mỹ (P.7, Q.Bình Thạnh): 12.000.000đ - Tran Tam (Long An): 2.000.000đ - Lê Chánh Tăng (P.8, Q.Tân Bình): 480.000đ
• Chương trình “Tháng 3 biên giới”: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc: 40.000.000đ
• Chương trình “Trái tim cho em”: ông Năm (Virgina, USA): 2.000.000đ
• Quỹ xã hội báo Tuổi Trẻ: Bà Le Kim Ngoc và cháu Le Duc Minh (chuyển khoản): 1.000.000đ - Trần Công Danh (Q.Bình Thạnh): 400.000đ
• Quỹ Hành trình Thiện Nhân: ông Năm (Virgina, USA): 2.000.000đ
• Học bổng 10 em học sinh trường Quang Trung, Củ Chi (tháng 3/2014): ông Nguyễn Trọng Lưu (P.8, Q.11): 5.500.000đ
• Bếp ăn từ thiện Bảo Hòa: Trần Minh Châu (Melbourne, Úc): 100 AUD
• Bếp ăn từ thiện BV Bình dân: Huỳnh Mỹ Nga (P.3, Q.8): 500.000đ
• Bếp ăn từ thiện BV Chấn thương chỉnh hình: Huỳnh Mỹ Nga (P.3, Q.8): 500.000đ
• Bếp ăn từ thiện BV Đa khoa huyện Nam Trà My (Quảng Nam): Huỳnh Mỹ Nga (P.3, Q.8): 500.000đ
• Bếp ăn từ thiện BV lao Phạm Ngọc Thạch: Huỳnh Mỹ Nga (P.3, Q.8): 500.000đ
• Bếp ăn từ thiện BV Nhân dân 115: Huỳnh Mỹ Nga (P.3, Q.8): 500.000đ
• Bếp ăn từ thiện BV Nhi Đồng 1: Huỳnh Mỹ Nga (P.3, Q.8): 500.000đ -Lý Thế Phụng, Lý Tiến Kiệt, Lý Bửu (Q.11): 220.000đ - Ngụy Thân (Melbourne, Úc): 100 AUD
• Bếp ăn từ thiện BV Nhi Đồng 2: Huỳnh Mỹ Nga (P.3, Q.8): 500.000đ - Lý Thế Phụng, Lý Tiến Kiệt, Lý Bửu (Q.11): 250.000đ
• Bếp ăn từ thiện BV Ung bướu: anh Tuấn (Q.Phú Nhuận): 2.000.000đ - Huỳnh Mỹ Nga (P.3, Q.8): 500.000đ – Huỳnh Thị Mạnh Quỳnh (P.Tân Phú, Q.7): 500.000đ - Lý Thế Phụng, Lý Tiến Kiệt, Lý Bửu (Q.11): 250.000đ - Ngụy Thân (Melbourne, Úc): 100 AUD - Nguyen Thi Kim Luyen (chuyển khoản): 1.000.000đ - Phật tử Tâm thiện chùa Viên Giác Cầu Đất (TP.Đà Lạt): 300.000đ - Tran Bich Doan (chuyển khoản): 500.000đ
• Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM: anh Tuấn (Q.Phú Nhuận): 3.000.000đ
• Chùa Diệu Pháp (Q.Bình Thạnh) nuôi người già: Ngụy Ái Ngọc (Melbourne, Úc): 100 AUD
• Quán cơm 2.000 đồng (14/1 Ngô Quyền, P.5, Q.10): Trần Minh Châu (Melbourne, Úc): 100 AUD
• TT bảo trợ trẻ mồ côi, khuyết tật Gò Vấp: Ngụy Ngọc Lan (Melbourne, Úc): 100 AUD
Báo Tuổi Trẻ xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận