31/03/2010 08:53 GMT+7

Đóng đinh cây sưa để chống trộm

H.LONG - M.QUANG
H.LONG - M.QUANG

TT - Sau hàng loạt vụ chặt trộm cây sưa tại Hà Nội cuối năm 2009, mới đây công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng) đã áp dụng một biện pháp bảo vệ cây sưa rất... lạ là “bọc thép” các thân cây (ảnh).

* Đề nghị 34/35 mức án tù trong vụ chặt gỗ sưa

ULgpAo3g.jpgPhóng to

Tại công viên Thống Nhất, trên thân cây (cách gốc 50-100cm), những đoạn thép to như chiếc đũa, dài chừng một gang tay được đóng liên tiếp nhau. Ở hàng chục gốc sưa trong công viên phía giáp đường Lê Duẩn, mỗi thân cây đều có 2-4 hàng thép đóng dọc, giằng chắc vào thân cây.

Đáng lưu ý, việc bảo vệ bằng cách đóng thép vào thân cây ít nhiều ảnh hưởng sự sinh trưởng bình thường của cây. Gốc cây bị tổn thương, nhiều cây sưa trong công viên đã có hiện tượng trụi lá.

* Ngày 30-3, phiên tòa xét xử 35 bị cáo trong vụ “lâm tặc hoành hành giữa thủ đô” bước sang phần tranh tụng. Công tố viên đề nghị mức án thấp nhất là 18 tháng tù treo, cao nhất 10 năm tù giam đối với các bị cáo trong vụ án. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Xuân Tuấn bị đề nghị mức án 9-10 năm tù do bị xác định là chủ mưu, đầu vụ, có hành vi tham gia trộm cắp tài sản trị giá hơn 264 triệu đồng.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Xét xử “lâm tặc giữa lòng Hà Nội” Đề nghị truy tố nhóm “lâm tặc giữa lòng Hà Nội”Thêm 2 đối tượng trộm cây sưa ra đầu thú Bắt 20 nghi phạm chặt trộm cây sưaLâm tặc lộng hành giữa thủ đôHà Nội: Phát hiện hai kho gỗ sưa tại làng nghề Nhị KhêHuy động công an bảo vệ cây sưaBắt giữ nhóm nghi phạm chặt trộm gỗ sưa Cái xấu lộng hành đến thế sao?Khởi tố 20 bị can trộm cây sưaXác định 37 người trộm cắp gỗ sưaThêm 6 đối tượng trộm cây sưa ra đầu thú

H.LONG - M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên