26/11/2009 08:50 GMT+7

Đề nghị truy tố nhóm "lâm tặc giữa lòng Hà Nội"

MINH QUANG
MINH QUANG

TT - Ngày 25-11, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an Hà Nội kết thúc điều tra vụ án lâm tặc chặt trộm gỗ sưa tại thủ đô, đề nghị Viện KSND TP Hà Nội truy tố 33 bị can về các tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Riêng bốn bị can bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã, tạm đình chỉ điều tra, đợi khi bắt được sẽ xử lý sau.

Kết luận điều tra khẳng định hai bị can Nguyễn Xuân Tuấn (23 tuổi) và Đào Văn Đằng (38 tuổi), đều trú tại xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội cùng đồng phạm phải chịu trách nhiệm hình sự về 17 vụ chặt trộm cây gỗ sưa và trộm cắp cây cảnh với giá trị giám định 312,150 triệu đồng. Ngoài ra, các bị can và cá nhân liên quan còn khai nhận thực hiện 14 vụ trộm cắp gỗ sưa khác trên địa bàn Hà Nội. Nhóm bị can này khai nhận gỗ sưa trộm cắp chủ yếu bán cho người Trung Quốc.

_____________

Tin bài liên quan:

Thêm 2 đối tượng trộm cây sưa ra đầu thú Bắt 20 nghi phạm chặt trộm cây sưaLâm tặc lộng hành giữa thủ đôHà Nội: Phát hiện hai kho gỗ sưa tại làng nghề Nhị KhêHuy động công an bảo vệ cây sưaBắt giữ nhóm nghi phạm chặt trộm gỗ sưa Cái xấu lộng hành đến thế sao?Khởi tố 20 bị can trộm cây sưaXác định 37 người trộm cắp gỗ sưaThêm 6 đối tượng trộm cây sưa ra đầu thú

MINH QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên