17/04/2016 07:58 GMT+7

Động đất 7,8 độ richter ở Ecuador, 41 người thiệt mạng

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Khoảng 7g30 sáng 17-4 (giờ VN), tại Ecuador xảy ra trận động đất mạnh 7,8 độ richter. Ngay lập tức cảnh báo sóng thần được đưa ra quanh khu vực bờ biển Ecuador và Colombia.

Tháp thông tin tại sân bay ở thành phố Manta bị sập - Ảnh lấy từ twitter
Tháp thông tin tại sân bay ở thành phố Manta bị sập - Ảnh lấy từ twitter


Vị trí ngôi sao là nơi xảy ra trận động đất mạnh 7,8 độ richter sáng 17-4 - Ảnh: Reuters

Vị trí xảy ra trận động đất mạnh 7,8 độ richter sáng 17-4 - Ảnh: Reuters

Con số người thiệt mạng tiếp tục tăng cao.

Đến 11g40, theo phó Tổng thống Jorge Glas, đã có 41 người chết. Chính phủ Ecuador dự kiến số người thương vong sẽ còn cao hơn khi có số liệu thống kê đầy đủ từ những thành phố xa ở dọc bờ biển.

Tổng thống Rafael Correa kêu gọi toàn thể 16 triệu dân của Ecuador hãy bình tĩnh. Theo báo chí Ecuador, khắp nơi trên toàn nước này đều cảm nhận được sự rung lắc do trận động đất gây ra.

Cho tới thời điểm này, thông tin về thiệt hại tại Guayaquil, thành phố đông dân nhất Ecuador và là điểm "tập kết" của du khách nước ngoài để đi ra đảo Galagapos, vẫn chưa được cập nhật. 

10g28, chính phủ Ecuador ban bố tình trạng khẩn cấp tại 6 tỉnh. Vệ binh quốc gia đã được điều động khắp nơi.

Báo chí Ecuador cho biết, tâm chấn xảy ra tại Muisne và gây ảnh hưởng trong phạm vi bán kính lên đến 300km.

"Tôi cực kỳ hoảng loạn. Tòa nhà tôi ở rung rinh và mọi thứ rớt xuống sàn. Hàng xóm la hét kinh hãi, còn trẻ con thì khóc thét" - Zoila Villena, một cư dân thủ đô Quito, nói với AP.

Bản đồ địa lý mô tả tâm chấn và vùng ảnh hưởng của trận động đất - Ảnh: BBC
Bản đồ địa lý mô tả tâm chấn và vùng ảnh hưởng của trận động đất - Ảnh: BBC

Chính phủ Ecuador ra lệnh dừng hoạt động của nhà máy lọc dầu Esmeralda với công suất 110.000 thùng/ngày.

Đến 9g48, phó Tổng thống Ecuador Jorge Glas cho biết có ít nhất 28 người thiệt mạng.

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Glas: "Theo thông tin sơ bộ, đã có 28 người thiệt mạng, trong đó có 16 người tại thành phố Portoviejo, 10 ở Manta và 2 ở Guayas".

Viện địa chất Ecuador cho biết thiệt hại rất nghiêm trọng tại khu vực tâm chấn và thành phố Guayaquil.

Chính phủ Ecuador khuyến cáo người dân hãy di chuyển xa khỏi vùng bờ biển vì lo ngại có thể xảy ra sóng thần.

Đến 9g15, thông tin từ phó tổng thống Ecuador cho biết trận động đất xảy ra lúc 20g (giờ địa phương) đã làm ít nhất 16 người thiệt mạng.

Lực lượng cứu hộ đang làm việc ở nhiều nơi, đặc biệt tập trung ở vị trí sập cầu tại Guayaquil, thành phố đông dân nhất Ecuador. 

Hành khách tại sân bay Quito cũng đã được di tản.

Theo thông tin ban đầu, tâm chấn nằm ờ bờ biển của Ecuador, cách thủ đô Quito 173km về phía tây bắc.

Tâm chấn động đất nằm ở độ sâu 19km và khiến một vùng rộng lớn bị rung lắc. Người dân tại thủ đô Quito cho biết cảm nhận rất rõ trận động đất. Họ chạy túa ra đường trong sợ hãi và lo sắp tới còn nhiều trận dư chấn.

Hiện hệ thống điện và điện thoại tại nhiều khu vực tại Quito đã không còn hoạt động được.

Theo những thông tin đầu tiên, hãng tin Reuters cho biết trận động đất đã làm sập một cây cầu tại thị trấn biển Guayaquil và một tháp thông tin tại sân bay ở thành phố Manta.

Lorena Cazares, một nhân viên truyền thông 36 tuổi sống tại Quito, nói với Reuters: "Tôi đang ở nhà coi tivi thì mọi thứ rung lắc dữ dội. Ngay lập tức tôi chạy ra đường. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra".

Ngoài Ecuador và Colombia, cảnh báo sóng thần cũng đã được đất nước láng giềng Peru đưa ra.

Hình ảnh đổ nát tại Ecuador sau trận động đất - Ảnh lấy từ twitter
Hình ảnh đổ nát tại Ecuador sau trận động đất - Ảnh lấy từ twitter
Cảnh một văn phòng đổ nát sau trận động đất - Ảnh lấy từ twitter
Cảnh một văn phòng đổ nát sau trận động đất - Ảnh lấy từ twitter

Cây sập ở thị trấn biển Guayaquil - Ảnh lấy từ twitter
Cây cầu sập ở thị trấn biển Guayaquil - Ảnh lấy từ twitter

* tiếp tục cập nhật

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên