08/06/2014 21:42 GMT+7

Động đất 2,9 độ richter tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2

T.PHÙNG
T.PHÙNG

TTO - Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết rung động và tiếng nổ mà người dân thị trấn Bắc Trà My (Quảng Nam) cảm nhận được vào chiều 8-6 là do trận động đất có độ lớn 2,9 độ richter.

Động đất mạnh nhất trong năm tại Sông Tranh 2

ectq6ZwZ.jpgPhóng to
Sơ đồ vị trí xảy ra động đất tại Bắc Trà My ngày 8-6 - Ảnh: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần

Cụ thể, trận động đất xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,362 độ vĩ Bắc- 108,107 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 6 km. Động đất xảy ra trong khu vực huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam và do chấn tiêu nông nên phát ra tiếng nổ lớn và người dân cảm nhận được rung động rõ ràng hơn. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trước đó vào hồi 2 giờ 12 phút 31 giây (giờ Hà Nội) ngày 7-6 cũng xảy ra một trận động đất có độ lớn 2,8 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 21, 73 độ vĩ Bắc- 103, 60 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km trong khu vực huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Trận động đất gần đây nhất xảy ra ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 xảy ra vào hồi 3 giờ 57 phút 54 giây (giờ Hà Nội) ngày 28 -5 - 2014 có độ lớn 2,2 độ richter. Trận động đất này xảy ra tại vị trí có tọa độ 15, 280 độ vĩ Bắc- 108, 134 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 6.5 km trong khu vực huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

T.PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên