![]() |
Đồng chí Trần Kiên, tên khai sinh: Nguyễn Tài, bí danh: Quốc, Sơn; sinh ngày 15-5-1920 tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi; tham gia cách mạng năm 1936; vào Đảng ngày 15-7-1945; nguyên ủy viên Trung ương Đảng các khóa IV, V, VI, bí thư Trung ương Đảng các khóa V, VI; bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn); bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Quảng Ngãi, Nghĩa Bình, Gia Lai, Kontum, Đắc Lắc; đại biểu Quốc hội khóa VI. Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng nhất và nhiều huân, huy chương cao quí khác; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.
Do lâm bệnh, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước, các thầy thuốc và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng không qua khỏi, đã từ trần hồi 13g30 ngày 26-5-2004 tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.
Trên 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều công lao đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.
Để tỏ lòng thương tiếc và tưởng nhớ đồng chí Trần Kiên, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Trần Kiên theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận