Đơn xin visa du học Anh thấp nhất trong 5 năm

Lượng đơn xin visa du học Anh trong tháng 9 xuống thấp nhất so với cùng tháng trong 5 năm trở lại đây, giữa lúc các trường dựa vào học phí quốc tế để bù chi phí đào tạo.

Đơn xin visa du học Anh thấp nhất trong 5 năm - Ảnh 2.

Xu hướng du học sinh tại Anh thông qua số lượng nộp visa - Ảnh: MEDIUM

Theo bài viết cập nhật ngày 19-10 trên thời báo kinh tế The Economic Times, số đơn xin visa du học Anh tiếp tục giảm trong mùa tuyển sinh năm nay. 

Ít hồ sơ hơn ngay mùa nhập học

Theo số liệu Bộ Nội vụ Anh được The Economic Times trích dẫn, tháng 9-2026 có 71.600 đơn xin visa du học, giảm 10,3% so với 79.800 đơn cùng tháng năm trước. Đây là lượng hồ sơ tháng 9 thấp nhất trong 5 năm.

Tháng 8, thường là tháng nhiều người nộp đơn nhất để kịp nhập học, cũng ghi nhận mức giảm. Anh nhận 99.500 đơn, trong khi tháng 8-2025 có 120.300 đơn và tháng 8-2023 có đến 147.200 đơn.

Tính chung ba tháng 7, 8 và 9 năm nay, lượng đơn khoảng 230.000, thấp hơn 26,4% so với cùng giai đoạn năm 2023.

Theo thống kê gốc Bộ Nội vụ Anh công bố ngày 8-10, tính trong 12 tháng (kết thúc tháng 9-2026), số đơn của người học chính đạt 352.500, giảm 19% so với 12 tháng trước. 

Lượng hồ sơ của người thân đi cùng du học sinh cũng giảm. Trong cùng giai đoạn, nhóm này nộp 15.700 đơn, giảm 31% so với 12 tháng trước. Bộ Nội vụ Anh cho biết số đơn ở mức thấp sau khi nước này hạn chế phần lớn du học sinh đưa người phụ thuộc sang từ ngày 1-1-2024.

Đơn xin visa du học Anh thấp nhất trong 5 năm - Ảnh 3.

Các đại học tại Anh 'đau đầu' vì bài toán nguồn thu học phí vì giảm du học sinh - Ảnh: SKY NEWS

Vắng du học sinh, trường khó cân đối thu chi

Theo Thư viện Hạ viện Anh, học phí sinh viên quốc tế mang lại 12,4 tỉ bảng cho các cơ sở giáo dục đại học trong năm học 2024-2025, chiếm 23% tổng thu. Giữa thập niên 1990, tỉ trọng này khoảng 5%.

Các trường dùng nguồn tiền này để bù cho những khoản thiếu hụt trong đào tạo sinh viên trong nước và nghiên cứu. 

Theo cơ quan trên, trợ cấp giảng dạy giảm, học phí trong nước bị giữ trần và chi phí tăng đã khiến các trường phụ thuộc hơn vào nguồn thu từ người học nước ngoài. Học phí quốc tế không chịu cùng cơ chế trần nên trường có thể thu cao hơn.

Theo nghiên cứu do Công ty tư vấn London Economics thực hiện cho Viện Chính sách giáo dục đại học Anh (HEPI) và Kaplan International Pathways, lượng sinh viên quốc tế mới năm 2024-2025 giảm khoảng 54.500 người so với năm 2022-2023.

Nhóm nghiên cứu ước tính nếu giữ được số tuyển mới như năm 2022-2023, nhóm nhập học năm 2024-2025 sẽ mang lại thêm khoảng 2,9 tỉ bảng lợi ích kinh tế ròng trong suốt thời gian học. 

Đây là phần lợi ích ước tính hụt đi của nền kinh tế Anh, bao gồm tác động từ học phí và chi tiêu, chứ chưa thể tính thành khoản thất thu trực tiếp của các trường.

Bà Linda Cowan, Giám đốc điều hành Kaplan International Pathways, cho biết người học hiện có hơn một chục điểm đến du học để cân nhắc, cạnh tranh đã vượt khỏi nhóm Mỹ, Anh, Úc và Canada. 

Do vậy, Anh cần chính sách ổn định và tạo cảm giác được chào đón để sinh viên quốc tế yên tâm lựa chọn. "Chúng ta không thể chỉ dựa vào danh tiếng", bà nói.

Đơn xin visa du học Anh thấp nhất 5 năm, đại học lo sẽ hụt tiền - Ảnh 3.Erasmus+ bị đề xuất giảm 1,66 tỉ euro, học bổng du học sẽ ra sao?

Erasmus+, chương trình có học bổng thạc sĩ toàn phần cho ứng viên khắp thế giới, bị đề xuất giảm khoảng 1,66 tỉ euro so với phương án ngân sách ban đầu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: du học Visa

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất