02/11/2018 16:24 GMT+7

Đón trọng thể Thủ tướng Pháp tại Phủ Chủ tịch

BÙI HÀ
BÙI HÀ

TTO - Chiều hôm nay 2-11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Pháp Edouard Philippe trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 đến 4-11.

Đón trọng thể Thủ tướng Pháp tại Phủ Chủ tịch - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Pháp Edouard Philippe duyệt đội danh dự tại lễ đón chính thức ở Phủ Chủ tịch, Hà Nội ngày 2-11 - Ảnh: VIỆT DŨNG

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Edouard Philippe và là chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai của Việt Nam và Pháp trong năm 2018. 

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 45 năm mối quan hệ ngoại giao hai nước và kỷ niệm 5 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 2-11, Thủ tướng Edouard Philippe sẽ đến thăm khi di tích Phủ Chủ tịch, hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chào xã giao Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Đón trọng thể Thủ tướng Pháp tại Phủ Chủ tịch - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa người đồng cấp Pháp thăm Nhà sàn Bác Hồ ở khu di tích Phủ Chủ tịch ngày 2-11 - Ảnh: VIỆT DŨNG

Tiếp đó, trong ngày 3-11, ông Edouard Philippe sẽ khánh thành Trường Quốc tế Pháp Alexandre Yersin, lên Điện Biên thăm và đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Điện Biên Phủ và thăm di tích lịch sử Đồi A1, gặp Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung. 

Ngày 4-11, ở TP.HCM, ông Philippe đến dự lễ khai trương Trung tâm Y tế Pháp, tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp French Tech Viet, gặp Bí thư Thành ủyTP.HCM Nguyễn Thiện Nhân và gặp gỡ cộng đồng người Pháp sinh sống và làm việc tại đây.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Pháp là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ năm của Việt Nam. Trao đổi thương mại hai chiều năm 2017 đạt 4,6 tỉ USD, tăng 11,6% so với năm 2016.

Tính đến năm 2017, Pháp đứng thứ 3 trong các nước châu Âu và đứng thứ 16 trên tổng số 113 quốc gia và lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 2,8 tỉ USD.

Pháp là nhà tài trợ châu Âu song phương ODA hàng đầu cho Việt Nam và Việt Nam đứng thứ hai trong số các nước được hưởng ODA của Pháp tại châu Á với tổng số vốn cam kết lên tới 18,4 tỉ USD (tính từ năm 1993).


BÙI HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên