17/10/2016 20:03 GMT+7

Dọn nhà giúp mẹ sau lũ, trượt chân ngã tử vong

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Một người đàn ông qua giúp mẹ mình dọn dẹp nhà cửa sau khi lũ rút, do sàn nhà trơn đã bị trượt chân ngã và tử vong.

Ngày 17-10, ông Hoàng Minh Đề, bí thư huyện ủy Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình cho biết chính quyền huyện này vừa đến viếng ông Cao Văn Hưng - sinh năm 1977, trú tại chợ Cuồi, xã Tiến Hóa vào chiều cùng ngày.

Ông Hưng vừa tử vong khi đang lau nhà giúp mẹ vào chiều 16-10.

Theo ông Đề, vào chiều 16-10, sau khi lũ rút xuống, ông Hưng được mẹ ruột mình nhờ qua nhà dọn dẹp, lau chùi nhà cửa. Nhà ông Hưng ở cách nhà mẹ mình khoảng vài chục mét.

Thời điểm ông Hưng qua dọn nhà giúp mẹ, mẹ của ông Hưng lại qua nhà hàng xóm có việc. Khi trở về lại nhà, mẹ ông Hưng phát hiện ông Hưng nằm bất động giữa nhà.

Những dấu vết để lại trên người ông Hưng và trên sàn nhà cho thấy ông bị trượt chân ngã về phía sau nên đầu đập xuống nền nhà. Nền nhà trước đó bị lũ ngâm mấy ngày mang theo nhiều bùn nên khá trơn trượt.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên